| Hotline: 0983.970.780

Ồ ạt xây nhà chờ đền bù

Thứ Ba 29/09/2015 , 07:15 (GMT+7)

Người dân xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đang đua nhau xây dựng các công trình trên đất quy hoạch Dự án Khu công nghiệp cảng Đông Hồi với mục đích chờ đền bù.

Để thu hồi đất phục vụ Dự án KCN cảng Đông Hồi, hơn 600 hộ dân ở 3 xóm Đồng Minh, Đồng Thanh và Tân Minh (xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) sẽ được chuyển đến khu TĐC mới.

Trong thời gian chờ đợi, các hộ này không được phép xây dựng, thi công trái phép trên diện tích đất đã quy hoạch. Song trên thực tế, người dân nơi đây không chấp hành chủ trương đó, họ viện ra hàng loạt lý do: Con cái lập gia đình, số khẩu tăng, nhà ở xuống cấp...,

Rồi họ đồng loạt xây dựng nhà và các công trình trái phép trên đất quy hoạch trước sự bất lực của chính quyền địa phương, với mục đích được đền bù khi giải phóng mặt bằng.

Ông Mai Văn Khư, trưởng xóm Đồng Minh cho biết, hiện tượng này xuất hiện từ đầu năm 2014, đến nay trên địa bàn xóm có trên 30 hộ xây dựng trái phép. Điều đáng nói là nhiều gia đình ngang nhiên triển khai xây trên diện tích chưa được cấp GCNQSDĐ và đất công ích 5% của xã, nhằm trục lợi.

Nằm tiếp giáp với xóm Đồng Minh là xóm Tân Minh, tại đây tình hình còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn, các công trình trái phép mọc lên như nấm sau mưa.

Nhiều công trình cơ bản đã xây xong phần thô nhưng gia chủ không hoàn thiện, cửa ra vào không có, trần nhà thì để trống trơn, nhìn chẳng khác gì những công trình bỏ hoang.

Theo quan sát của chúng tôi, có nhiều công trình đã hoàn thiện xong nhưng cũng có những công trình mới bắt đầu triển khai. Các công trình có một điểm chung là diễn ra vội vàng, gấp gáp và cực kỳ sơ sài. Nguyên vật liệu được lựa chọn chủ yếu là loại rẻ tiền.

Theo thống kê của UBND xã Quỳnh Lập, đến nay đã có hơn 70 hộ dân tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng nhà cửa, cơi nới công trình phụ, tường rào trái phép… trên phần diện tích đất quy hoạch triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 (thuộc Dự án KCN cảng Đông hội).

Khi biết tin, chính quyền thị xã Hoàng Mai đã chỉ đạo các phòng, ban thành lập tổ công tác, kết hợp với UBND xã Quỳnh Lập tuyên truyền, phổ biến đến các hộ dân.

10-53-27_4
Đa phần các công trình xây dựng sơ sài bằng gạch táp lô

KCN cảng Đông Hồi có quy mô khoảng 1.400 ha, thuộc địa bàn 2 xã Quỳnh Lập và Quỳnh Lộc (thị xã Hoàng Mai). Trong đó, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 1 có quy mô 2 tổ máy công suất 1200 MW, tổng kinh phí xây dựng vào khoảng 1,8 tỷ USD do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm chủ đầu tư. Nhà máy sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 10/2015 và phấn đấu hoàn thành trong năm 2020.

Đồng thời tiến hành rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm lập biên bản, đình chỉ thi công và ngăn chặn các xe chở nguyên vật liệu ra vào địa bàn. Dù đã có các biện pháp ngăn chăn, song vẫn còn khá nhiều hộ ngoan cố, tiếp tục xây dựng trên đất quy hoạch, với hy vọng sau này triển khai sẽ được bồi thường nhiều.

Một vấn đề khác cũng đang xảy ra tại đây là, theo phản ánh của dư luận, từ khi có quy hoạch xây dựng Nhà máy Nhiệt điện (năm 2010), các hộ dân sinh sống ở 2 xóm Đồng Minh và Tân Minh đã ngang nhiên di dời mồ mả của người quá cố đến chôn cất trên đất quy hoạch dự án.

“Một số hộ thiếu ý thức đã làm ảnh hưởng chung đến cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của bà con trong vùng. Chôn cất người quá cố là vấn đề tâm linh, nhưng nhiều gia đình vì muốn nhận tiền đền bù của dự án nên bất chấp tất cả”, một người dân ở xóm Tân Minh bức xúc.

Dù các đơn vị chức năng đã nhiều lần xuống làm việc, yêu cầu các hộ này nhanh chóng tiến hành di dời đến khu vực nghĩa trang núi Xước rộng 2 ha, nằm giáp ranh huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) nhưng nhiều trường hợp vẫn ngoan cố, họ viện ra đủ lý do để thoái thác, kiên quyết không di dời (?!)

Trước những sự việc trên, UBND TX. Hoàng Mai khẳng định, địa phương đã nhiều lần thông báo rộng rãi đến từng người dân về quy định không được phép xây dựng các công trình trên đất dự án, do đó các trường hợp cố tình vi phạm ở Quỳnh Lập sẽ không được giải quyết đền bù trong quá trình GPMB.

Tuy nhiên, để chấn chỉnh tình trạng trên, các cơ quan ban ngành cần kịp thời di dời người dân đến nơi ở mới, đồng thời làm tốt công tác GPMB, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm để không tái diễn trong thời gian tới, gây khó khăn cho việc triển khai dự án.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất