| Hotline: 0983.970.780

'Ổ dịch' cuối cùng của Hà Nội dỡ bỏ phong tỏa lúc 0h ngày 14/5

Thứ Tư 13/05/2020 , 17:07 (GMT+7)

Sau 28 ngày thực hiện cách ly, đúng 0h đêm nay (14/5) thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín, Hà Nội) sẽ được dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến sẽ được dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào đêm nay. Ảnh: Nguyễn Long.

Thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến sẽ được dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào đêm nay. Ảnh: Nguyễn Long.

Sau 28 ngày thực hiện cách ly y tế, 0h ngày 14/5 thôn Đông Cứu sẽ được dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Từ ngày mai, cuộc sống của người dân quay trở lại bình thường.

"Theo kế hoạch, khoảng 23h30 ngày 13/5 sẽ bắt đầu triển khai quyết định kết thúc cách ly tại xóm Trên, thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến. Đời sống của bà con khu vực này vẫn cơ bản ổn định, không có nhiều xáo trộn", ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, cho biết.

Trước đó, tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội phát hiện ca bệnh số 266 tên L.M.H có yếu tố liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (lên chăm mẹ đẻ điều trị tại Khoa phục hồi chức năng). Ngày 15/4, UBND huyện Thường Tín đã lập các chốt khoanh vùng, cách ly toàn bộ khu vực thôn Đông Cứu để xử lý ổ dịch với 572 hộ, 1.896 nhân khẩu.

Tất cả các trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 266 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Với việc thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến được gỡ bỏ lệnh cách ly, Hà Nội hiện không còn ổ dịch nào liên quan đến Covid-19.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất