| Hotline: 0983.970.780

Ô nhiễm không khí bao phủ miền Bắc Thái Lan

Thứ Tư 10/04/2019 , 10:10 (GMT+7)

Con số thống kê của Cơ quan Bảo vệ sức khỏe Thái Lan cho biết, từ đầu năm đến nay đã có hơn 8.600 cư dân các tỉnh miền Bắc nước này phải nhập viện vì các triệu chứng bệnh lý liên quan đến hệ hô hấp.

Nhiều tổ chức thiện nguyện đi phát khẩu trang N95 cho cư dân ở tỉnh Chiềng Mai

Theo tờ Bưu điện Bangkok, bắt đầu từ tháng 2/2019, mật độ bụi mịn lơ lửng PM2.5 (vật thể có kích thước nhỏ hơn 1/30 đường kính sợi tóc, rất nguy hiểm vì có thể xông thẳng vào phổi, mạch máu và các cơ quan nội tạng, về lâu dài có khả năng gây ra rất nhiều loại bệnh nguy hiểm như tim mạch, hen suyễn, ung thư dẫn đến tử vong sớm) trong bầu khí quyển tại khu vực miền Bắc tăng đột biến, vượt qua ngưỡng an toàn của quốc gia cũng như tiêu chuẩn an toàn của tổ chức Y tế Thế giới  (WHO).

Thậm chí những ngày gần đây, các máy đo khói bụi tại quận Mae Taeng của  Chiềng Mai, mật độ PM2.5 còn leo tới mức báo động đỏ: 492,57 microgram trên mỗi mét khối không khí (µg/m³), cao gấp 10 lần giới hạn an toàn theo thang chuẩn trong nước và gấp 20 lần của WHO. Tương tụ tại quận Mae Sai của Chiang Rai, lượng PM2.5 luôn duy trì ở mức trên 100µg/m³ (mức độ độc hại được đánh giá là nhạy cảm với người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai) trong suốt gần một tháng qua. Kết quả đo đạc mới nhất hôm 6/4 tại 9 tỉnh miền Bắc Thái Lan cho thấy, mật độ PM2.5 trung bình dao động từ 47 đến 123µg/m³ ở Chiang Rai, Chiềng Mai, Lampang, Lamphun, Mae Hong Son, Nan, Phrae, Phayao và Tak.

Không chỉ riêng tại Thái Lan mà ở nhiều quốc gia trong khu vực châu Á thời gian qua đều nổ ra các tranh luận khá nhiều về chỉ số ô nhiễm không khí chênh nhau rất lớn giữa chính phủ các nước và chuyên gia quốc tế. Cụ thể như tại Thái Lan, hệ thống trạm quan trắc ô nhiễm không khí tại làng Jong Kham, huyện Muang, tỉnh Mae Hong Son ghi nhận PM2.5 là 50µg/m³ thì được coi ngưỡng là an toàn. Trong khi đó, chỉ số an toàn của WHO đưa ra lại chỉ có 25µg/m³.

Theo nhật báo The Nation, nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ngày một nghiêm trọng thì được các chuyên gia trong nước nhận định và chỉ ra rất nhanh như nông dân đốt đồng, tốc độ đô thị hóa nhanh hay các phương tiện tham gia giao thông…nhưng giải pháp thì hầu như chỉ tức thời chứ chưa bền vững.

Chuyên gia y tế Atthaporn Limpanyalert cho biết, số người dân miền Bắc Thái Lan phải nhập viện điều trị vì mắc các bệnh hô hấp tăng bất thường so với trung bình nhiều năm kể từ đầu năm 2019 đến nay. "Hầu hết các nhóm cư dân bị tổn thương khi khám đều được đưa vào điều trị ở các khoa tim mạch, lao phổi, hen suyễn và dị ứng do hít phải quá nhiều khói bụi ô nhiễm”, ông Atthaporn nói.

Ông Atthaporn cũng khuyến cáo người dân trong vùng khi ra ngoài trời, nhất thiết phải trang bị khẩu trang mặt nạ chuyên dụng N95 mới có thể đối phó được với sát thủ bụi mịn nguy hiểm. Ai không có việc quan trọng thì nên ở nhà.

Tại một số địa phương ở Choeng Doi, chính quyền đã phải tổ chức lực lượng đi phun nước “hạ nhiệt” tại nhiều điểm ô nhiễm đông người hoặc thành lập đội ngũ tình nguyện viên đi phát khẩu trang N95 cho cư dân cũng như hướng dẫn cách bảo vệ sức khỏe tránh hít phải nhiều khói bụi nguy hiểm.

Năm 2019, chính phủ Thái Lan đề ra mục tiêu thu hút trên 40 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trong khi kết quả khảo sát cũng cho biết có khoảng 11 triệu người dân nước này lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng tại nước ngoài.

Theo ngành du lịch xứ chùa Vàng, xu hướng đi du lịch nước ngoài của người dân Thái Lan đã tăng mạnh trong vòng một thập kỷ qua, từ chưa đầy 4 triệu lượt/năm thì năm 2018 đã đạt mốc 10,2 triệu lượt người. Ông Charoen Wangananont, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Thái Lan cho hay: "Mức sống của người dân trong nước được nâng lên cùng với việc giá vé nhiều chuyến bay vừa túi tiền là lí do lượng khách trong nước đi các tua nước ngoài bùng nổ. Ước tính tỷ lệ tăng trưởng mảng này đạt trung bình từ 7-8%/năm, đồng nghĩa người dân sẽ chi tiêu cho du lịch nước ngoài chừng 300-330 tỷ bạt hàng năm.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất