| Hotline: 0983.970.780

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Ô tô 4 chỗ "xuyên táo" xe máy, taxi 7 chỗ, cột điện...

Thứ Năm 21/08/2014 , 17:09 (GMT+7)

Người đàn ông có hơi men điều khiển ô tô 4 chỗ đâm vào xe máy đi cùng chiều, húc vào xe taxi 7 chỗ và lật nhào trên đường.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 20h30 ngày 20/8, tại góc đường Phan Bội Châu - Trương Công Định (thuộc địa bàn phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Chiếc taxi đã chủ động nhường đường nhưng vẫn bị vạ lây
Chiếc taxi đã chủ động nhường đường nhưng vẫn bị vạ lây

Theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, chiếc ô tô 4 chỗ mang biển số 72L-3589 đang chạy trên đường Phan Bội Châu thì bất ngờ đâm vào một xe gắn máy lưu thông cùng chiều. Cùng thời điểm này, chiếc taxi 7 chỗ của hãng Mai Linh biển số 72N-4650 di chuyển từ phía đường Trương Công Định ra Bãi Trước, thấy vụ va quẹt xe nên chủ động dừng lại, nhường đường cho chiếc 4 chỗ. Tuy nhiên, tài xế xe 4 chỗ bất ngờ nhấn ga lao tới, húc thẳng vào taxi rồi đâm vào trụ điện ven đường.

Cú tông thẳng khá với lực khá mạnh nên ô tô 4 chỗ bị lật nhào. Phần đầu xe taxi bị móp méo. May mắn là vụ tai nạn liên hoàn trên không gây thương vong về người.

Chiếc xe 4 chỗ lật nghiêng trên đường
Chiếc xe 4 chỗ lật nghiêng trên đường

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an phường 1 và phường 2 của TP Vũng Tàu nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người điều khiển ô tô 4 chỗ có hơi men nên không làm chủ được tay lái.

Ngay khi xảy ra tai nạn, người nhà của tài xế ô tô 4 chỗ đã đến hiện trường và chấp nhận bồi thường nên cơ quan chức năng chấp thuận cho các bên tự giải quyết.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.