| Hotline: 0983.970.780

Ô tô 7 chỗ lao xuống sông vì đi phà không phép

Thứ Sáu 07/06/2019 , 16:43 (GMT+7)

Sáng 7/6, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt chiếc ô tô 7 chỗ từ sông Cổ Chiên đưa lên bờ.

Trước đó chiếc xe này đã bị lao xuống sông khi đang xuống phà Nhuận Phú Tân (Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) - Thanh Bình (Vũng Liêm, Vĩnh Long).

Khoảng 23 giờ ngày 6/6, tại bến phà này phía bờ xã Nhuận Phú Tân xe ô tô mang biển số 64A- 066. 45 do tài xế Châu Anh Hoàng (SN 1987, ngụ ấp Thanh Bình, xã Thanh Bình, Vũng Liêm, Vĩnh Long) điều khiển chở theo 2 người khác, gồm một phụ nữ và 1 trẻ em.

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc ô tô gặp sự cố.

Khi xe vừa xuống cầu phà lúc này mui phà bị lệch ra ngoài sông, chiếc xe do tài xế Hoàng điều khiển bất ngờ lao xuống sông Cổ Chiên ngay khu vực cầu phà. Do thời điểm lúc này nước cạn nên tài xế và những người trên xe đã kịp thoát ra ngoài leo lên bờ an toàn.  

Chiếc ô tô hỏng nặng sau sự cố xảy ra.

Ông Khấu Hoàng Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nhuận Phú Tân, cho biết, bến phà này do hai chủ là ông Huỳnh Văn Chính (ngụ ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) và ông Võ Khương Duy (ngụ xã Thanh Bình, Vũng Liêm, Vĩnh Long) cùng vận chuyển luân lưu. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên do phà của ông Võ Khương Duy đang vận chuyển khách.

Ông Nguyễn Văn Hoàng - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre cho biết, Sở GTVT không cấp phép cho bến phà Nhuận Phú Tân - Thanh Bình chở ô tô, chỉ cho phép chở xe máy.

Theo ông Hoàng, trước đây lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm của chủ bến và cảnh báo nhiều lần.

Theo phản ánh của người dân, dù không được cấp phép chở ô tô nhưng chủ bến phà Nhuận Phú Tân -Thanh Bình thời gian gần đây vẫn đánh liều chở ô tô qua sông mỗi ngày. 

Ông Huỳnh Văn Chính thừa nhận, phà chở ô tô là sai quy định và nói rằng “từ này về sau tôi không dám chở nữa”. 

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm