| Hotline: 0983.970.780

Obama cảnh báo Putin trong cuộc điện đàm trực tiếp về Ukraine

Thứ Ba 24/06/2014 , 08:45 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo Nga sẽ đối mặt với những biện pháp trừng phạt mới nếu Moskva không ngăn chặn dòng vũ khí chảy vào Ukraine và ngừng hỗ trợ lực lượng ly khai.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama đưa ra cảnh báo trên trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga, trong đó ông kêu gọi Moskva có “những hành động cụ thể” để xoa dịu tình hình.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nhấn mạnh: “Mặc dù chúng tôi tin vẫn có khả năng đạt được một giải pháp ngoại giao, song Nga sẽ đối mặt với những hậu quả mới nếu chúng tôi không thấy được những hành động cụ thể để xoa dịu tình hình”.

Về phần mình, Tổng thống Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của một thỏa thuận ngừng bắn và cuộc đàm phán giữa các bên tham chiến.

Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ: “Ông Vladimir Putin nhấn mạnh rằng một lệnh ngừng bắn thực sự và việc khởi động cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên tham chiến sẽ nhận được ưu tiên cao nhất để đưa tình hình ở các khu vực miền Đông Nam trở lại bình thường”.

Đây là lần đầu tiên 2 nhà lãnh đạo Nga - Mỹ điện đàm sau họ khi gặp nhau trong lễ kỷ niệm 70 năm quân đồng minh đổ bộ vào bờ biển Normandy của Pháp hôm 6/6.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.