| Hotline: 0983.970.780

Obama: Chỉ bỏ trừng phạt và công nhận vai trò của Nga chừng nào họ thay đổi

Thứ Tư 24/09/2014 , 22:16 (GMT+7)

"Vẫn luôn còn một con đường khác. Đó là con đường của ngoại giao và hòa bình. Thỏa thuận ngừng bắn mới đây tại Ukraine đã mở ra con đường đó", ông Obama nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Barack Obama vhừa cho biết Hoa Kỳ chỉ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga chừng nào nước này chọn đi con đường hòa bình ở Ukraine.

"Vẫn luôn còn một con đường khác. Đó là con đường của ngoại giao và hòa bình. Thỏa thuận ngừng bắn mới đây tại Ukraine đã mở ra con đường đó", ông Obama nhấn mạnh.

"Chúng tôi sẽ dỡ bỏ trừng phạt và chấp nhận vai trò quốc tế của Nga nếu Nga chọn cách thay đổi con đường".

Trước đó, theo giám đốc Viện nghiên cứu Á-Âu tại Nga Vladimir Lepekhin, khó có cơ hội để phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trước năm 2016.

Ngày 30/9 tới đây, ủy ban chuyên trách của EU sẽ họp đánh giá tình hình Ukraine và xem xét các biện pháp liên quan đến việc trừng phạt Nga.

Nhưng Nhật Bản, một thành viên trong nhóm các quốc gia đã áp dụng trừng phạt Nga đã bổ sung nội dung trừng phạt trong tuyên bố ngày 24/9. Hành động của Nhật Bản được dự báo sẽ tác động xấu đến kế hoạch (chưa được chốt) thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga, có thể diễn ra khoảng cuối năm nay.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất