| Hotline: 0983.970.780

Ôi trọng tài!

Thứ Sáu 02/03/2012 , 09:47 (GMT+7)

Hưởng chế độ cao ngất ngưởng so với các mùa giải trước nhưng các trọng tài ở giải bóng đá VĐQG liên tiếp mắc sai lầm từ vòng đấu này sang vòng đấu khác.

Sai sót là chuyện thường thấy của các trọng tài VN
Hưởng chế độ cao ngất ngưởng so với các mùa giải trước nhưng các trọng tài ở giải bóng đá VĐQG liên tiếp mắc sai lầm từ vòng đấu này sang vòng đấu khác. Báo hại Ban trọng tài VFF liên tục ra quyết định xử phạt…mỏi tay.

Chỉ sau lượt trận thứ 7 vừa diễn ra cuối tuần trước, Ban trọng tài VFF đã phải ký quyết định xử phạt cấp dưới mỏi tay. Trường hợp “nổi bật” nhất là của trợ lý trọng tài Đỗ Mạnh Hà. Ông Hà đã có một quyết định đến chính bản thân sau đó cũng không hiểu được vì sao, khi không công nhận bàn thắng của cầu thủ Bebbe (SLNA) trong trận đấu với V.Hải Phòng trên sân Lạch Tray.

Tình huống diễn ra phút 49, hai đội đang hòa 1-1. Bebbe thoát xuống từ cánh trái và căng vào trong. Bóng bay thẳng vào khung thành thủ môn Hải Phòng. Trọng tài chính Trần Trung Hiếu ban đầu đã chỉ tay lên giữa sân công nhận bàn thắng, nhưng sau khi tham khảo ý kiến của trợ lý Mạnh Hà, ông Hiếu thay đổi quyết định trong sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ đội khách.

Kết quả băng ghi hình sau đó cho thấy, ông Hà sai “toàn tập”. Trả lời chất vấn của Ban trọng tài, ông Hà đổ thừa cho…"ma làm" khi bản thân cũng cho biết, không hiểu vì sao (!?). Dĩ nhiên lời giải thích này rất không xuôi tai một ai, nên buộc lòng Ban trọng tài phải ra quyết định xử phạt ông Hà treo cờ 6 trận, phạt 3 triệu đồng và phải xuống làm nhiệm vụ ở giải hạng Nhất.

Ngoài trường hợp của trọng tài Mạnh Hà, do sai sót chuyên môn ở vòng 7, hai trọng tài khác là Nguyễn Văn Đông và Ngô Quốc Hưng cũng bị phạt xuống làm nhiệm vụ ở hạng Nhất, kèm theo số tiền phạt 1 triệu đồng.

Trước mùa giải mới, để hạn chế tình trạng sai sót cũng như ngăn chặn tiêu cực từ các tiếng còi “méo”, Cty Cổ phần bóng đá VN (VPF) đã quyết định tăng chế độ lên cao nhiều lần cho các trọng tài. Theo đó, trọng tài bắt chính sẽ hưởng chế độ 8 triệu đồng/trận, và 5 triệu đồng/trận cho trọng tài phụ. Chưa kể các khoản khác như lương, tiền ăn hàng ngày…Tính trung bình thu nhập của một trọng tài làm nhiệm vụ ở V.League dao động trên dưới 30 triệu đồng/tháng.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị BCH VFF ngày 28/2, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, theo báo cáo của Ban trọng tài, chất lượng trọng tài mùa giải năm nay, một số tốt nhưng một số chưa được tốt. Trong khi giải đấu diễn ra ngày một quyết liệt, tốc độ nhanh hơn nên trọng tài không theo kịp diễn biến, dẫn đến xử lý sai. Còn theo Trưởng ban Trọng tài Dương Vũ Lâm, các trọng tài đã làm hết khả năng, sai sót chủ yếu do vấn đề chuyên môn chứ không phải tư tưởng. Ông Lâm cũng khẳng định, về cơ bản các trọng tài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, ở đây có lẽ cũng cần nhắc lại cho ông Dương Vũ Lâm nhớ một chút. Trước các trường hợp vừa bị xử phạt trên, Ban trọng tài từng phải tạm dừng làm nhiệm vụ với trọng tài Bùi Quang Thông để kiểm tra tư cách của trọng tài này do liên quan tới vụ bán độ trong quá khứ. Nếu cộng cả hai trọng Tài Kiều Việt Hùng và Nguyễn Quốc Hùng bị treo còi cả mùa giải do sai sót ở Cúp Quốc gia, tính sơ sơ đã có ít nhất 5 trọng tài phải phải thôi cầm còi ở giải VĐQG. Không hiểu ông Dương Vũ Lâm có sốt ruột không, chứ với tình trạng chỉ qua 7 vòng đấu đã có đến 3 trọng tài bị “rớt đài”, e là giải chưa đi hết giai đoạn đầu, Ban trọng tài VFF đã phải tuyển thêm người mới.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm