| Hotline: 0983.970.780

Olympic Việt Nam loay hoay tìm đội hình mạnh nhất

Thứ Tư 11/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

Sau hai trận giao hữu với Hà Nội T&T và Olympic Indonesia, dường như HLV Miura vẫn chưa thể giải được bài toán nhân sự trên hàng công Olympic Việt Nam.

Những trận giao hữu luôn là nơi để các chiến lược gia phô diễn sự sáng tạo trước mỗi giải đấu lớn. HLV Miura cũng chẳng phải ngoại lệ. 

Thầy Nhật cho học trò đá giao hữu rất nhiều, từ các đội trong nước cho đến cả những khách mời. Thậm chí, cựu thuyền trưởng CLB Sapporo còn sử dụng luôn cả hình thức đấu tập để tạo thêm sự cọ xát cho các học trò.

Olympic Việt Nam đang trong quá trình ấy. Chẳng thế mà HLV Miura đã liên tục xới tung cả đội hình để tìm cho ra những phương án tối ưu. So với trận ra quân gặp Hà Nội T&T, ông chỉ giữ lại 5 vị trí đá chính. Thậm chí khi kim đồng hồ gần chỉ sang phút 90, ông vẫn tạo cơ hội cho Mạnh Hùng làm nóng, dù chỉ là trong vài phút.

Việc HLV Miura liên tục xoay vòng là liệu pháp tâm lý cực tốt dành cho các cầu thủ. Không một ai chắc suất đá chính, và cầu thủ nào khi ra sân cũng phải chơi với hơn 100% phong độ.

Đó không phải lần đầu nhà cầm quân này làm điều ấy. Ngay tại AFF Cup 2014, giải đấu quan trọng nhất dành cho ĐTQG, ông cũng “mạnh dạn” gạt hai chân sút có số có má là Công Vinh và Anh Đức ngay trận ra quân với Indonesia. Trước khi tiền đạo xứ Nghệ bùng nổ bằng những bàn thắng liên tiếp, tài thánh cũng chẳng đoán nổi ĐTVN sẽ đá thế nào ở trận tới.

Tuy nhiên chính sách luân phiên sử dụng cầu thủ vô hình trung lại "tố cáo" vị thuyền trưởng 51 tuổi chưa có trong tay một sơ đồ tối ưu. Nhìn ông kéo Văn Toàn từ tiền đạo xuống đá tiền vệ phải hay cho Thanh Hiền chơi gần như mọi vị trí trong hàng phòng ngự mới thấy rằng cơn đau đầu của thầy Nhật không hề nhẹ.

Trước thềm ASIAD 17 hay AFF Cup 2014, HLV Miura cũng thử nghiệm nhưng khi ấy ông có rất nhiều sự lựa chọn trong tay. Còn hiện tại, hơn 1/3 quân số của Olympic Việt Nam làm bạn với giường bệnh, muốn có một đội hình tối ưu quả là điều không dễ. Chẳng hạn như sau hai trận đã qua, người hâm mộ vẫn chẳng rõ ai sẽ là người cầm trịch hay bộ đôi nào sẽ sát cánh cùng nhau trên hàng công.

Bên cạnh việc tối ưu hóa chiến thuật bị dang dở, Olympic Việt Nam còn đang gặp vấn đề ngay trong việc đá giao hữu. Cả ba đối thủ mà thầy trò HLV Miura lựa chọn là Indonesia, Uzbekistan và Thái Lan đều bị chê là không tương đồng với các đội bóng mà chúng ta sẽ đương đầu ở vòng loại U23 châu Á sắp tới.

Không nói đâu xa, ngay ở hai trận giao hữu vừa rồi, cái dở của lịch thi đấu đã được phơi bày. Hà Nội T&T vừa đá vừa nhường đàn em, còn Olympic Indonesia cũng vào cuộc với tâm lý giữ chân là chính.

Chính HLV Lê Thụy Hải, một người nổi tiếng thẳng tính đã đốp chát: “Nói thật, ấn tượng nhất của tôi ở trận này là Olympic Việt Nam đá chẳng có ấn tượng gì cả. Nếu đá thế này tôi nghĩ khó thắng đội nào”.

Thậm chí vị Giám đốc Kỹ thuật của Bình Dương còn cho rằng, các vị khách đến từ xứ vạn đảo mới là những người có nhiều mảng miếng phối hợp rõ nét hơn.

Thế cũng có nghĩa, niềm tin của người hâm mộ bóng đá Việt một lần nữa phải để ở chế độ chờ, ít nhất là cho đến hết loạt trận giao hữu sắp tới.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.