| Hotline: 0983.970.780

Olympic Việt Nam - Olympic Nhật Bản: Thắng để giành ngôi đầu bảng?

Chủ Nhật 19/08/2018 , 07:43 (GMT+7)

Thắng hay thua Olympic Nhật Bản, Olympic Việt Nam cũng giành quyền vào vòng 1/8. Tuy nhiên, chẳng đội bóng nào ra sân với tư tưởng chủ hoà hay chủ bại, nên về mặt tinh thần, các cầu thủ của HLV Park Hang Seo vẫn sẽ quyết tâm.

*Trận đấu Olympic Việt Nam gặp Olympic Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 19/8 trên sân Wibawa Muki

Sau chiến thắng gây sốc của Malaysia trước Hàn Quốc, cục diện của vòng đấu knock-out thay đổi khá nhiều. Olympic Việt Nam có thể không còn ngại phải nếu phải đụng Hàn Quốc ở vòng 1/8, thành ra việc có hay không có ngôi đầu bảng D, thắng hay không thắng Nhật Bản giờ không còn quan trọng như trước nữa.

Tuy nhiên, như đã đề cập, chẳng đội bóng nào ra sân với tư tưởng chủ hoà hay chủ bại, nên tin rằng đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn sẽ ra sân với tinh thần quyết tâm cao khi đối đầu với đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc.

Vấn đề của đội tuyển Olympic Việt Nam chỉ là sử dụng lực lượng như thế nào trong trận đấu này? Một đội hình mạnh nhất, hoặc đội hình với nhiều sự luân chuyển về mặt nhân sự, để cho nhiều cầu thủ nhất có thể, có cơ hội được làm quen với cảm giác thi đấu, cảm giác được ra sân ở các trận đấu chính thức?

Olympic Việt Nam vẫn có cơ hội thắng Nhật Bản (ảnh: Huyền Trang)
 
Trong tay vị HLV người Hàn Quốc vẫn còn khá nhiều cầu thủ có năng lực tốt, nhưng ít được sử dụng kể từ đầu giải, như Văn Toàn, hoặc Hà Đức Chinh.

Ở trận đấu với Nepal, đội tuyển Olympic Việt Nam đã thành công với phương án sử dụng Quang Hải trong vai trò tiền vệ tổ chức thay Xuân Trường. Có thể trong trận đấu với Nhật Bản, một phương án mới về mặt nhân sự sẽ được sử dụng, để làm đa dạng hơn cho lối chơi của đội bóng, chuẩn bị các phương án khác nhau cho các vòng đấu tiếp theo của giải.

Về phía Nhật Bản, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc có lẽ cũng có những toan tính riêng của họ. Nhật Bản tại giải này không sử dụng lực lượng mạnh, và kinh nghiệm là yếu tố mà họ muốn tăng cường cho các cầu thủ trẻ.

Đặt trường hợp đá ngang tuổi, Olympic Việt Nam chắc chắn không phải là đối thủ của Olympic Nhật Bản. Nhưng do đối phương chỉ sử dụng lực lượng trong lứa tuổi 21, nên dàn cầu thủ Việt Nam hơn họ 2 – 3 tuổi, thậm chí 4 – 5 tuổi (với nhóm 2 cầu thủ trên 23), đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn có ưu thế của riêng mình.

Một khả năng khác, HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng lực lượng mạnh ngay từ đầu, để các cầu thủ tốt nhất của ông không bị mất cảm giác thi đấu, rồi dần dần có những điều chỉnh trong quá trình bóng lăn. Hoặc ngược lại, ông để các cầu thủ ít được ra sân thi đấu ngay từ đầu, phá sức các cầu thủ Nhật Bản trước, rồi dần dần tung những quân bài tẩy vào để gây đột biến.

Dù sử dụng đội hình nào thì tin rằng HLV Park Hang Seo sẽ biết cách điều chỉnh để Olympic Việt Nam đủ sức tìm chiến thắng trước Nhật Bản, với lực lượng thực chất chỉ là U21.

Dự đoán: Olympic Việt Nam thắng 2-1

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm