Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm đầu tiên, với tư cách là nhà lãnh đạo và tỏ ra mâu thuẫn trong hầu hết các vấn đề, ngay cả khi ông Tập cảnh báo rằng việc đối đầu sẽ là một “thảm họa” đối với cả hai quốc gia.
Theo Reuters, trong khi ông Tập kêu gọi hợp tác “đôi bên cùng có lợi”, thì ông Biden đã thẳng thắn gọi tên Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng nhất” của Mỹ và cam kết sẽ “hết mình” với Bắc Kinh.
Hôm thứ Năm, Tổng thống Joe Biden đã có buổi nói chuyện với một nhóm lưỡng đảng gồm các thượng nghị sĩ Mỹ tại một cuộc họp về sự cần thiết phải nâng cấp cơ sở hạ tầng của đất nước vì rằng, Mỹ phải củng cố sức mạnh của mình khi đối mặt với những thách thức từ Trung Quốc.
Trước đó,ông Biden đã có cuộc điện đàm với ông Tập kéo dài trong hai giờ vào tối thứ Tư và cảnh báo các thượng nghị sĩ: "Nếu chúng ta không di chuyển, họ sẽ lấy mất bữa trưa. Họ đang đầu tư hàng tỷ đô la để giải quyết một loạt các vấn đề lớn liên quan đến giao thông, môi trường và nhiều thứ khác. Chúng ta cần phải dấn lên”, ông Biden nói.
Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden đã nhấn mạnh với ông Tập Cận Bình rằng ưu tiên của Hoa Kỳ là duy trì một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, khu vực mà Hoa Kỳ và Trung Quốc là đối thủ chiến lược lớn.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ những quan ngại “cơ bản” về các hoạt động thương mại “cưỡng ép và không công bằng” của Bắc Kinh, cũng như về các vấn đề nhân quyền, bao gồm cả việc Trung Quốc o ép ở Hồng Kông và đối xử bất công với người Hồi giáo ở Tân Cương, cũng như các hành động gây hấn quá khích ngày càng tăng của họ ở châu Á, bao gồm cả eo biển Đài Loan.
Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, ông Biden cũng bày tỏ lo ngại về sự thiếu minh bạch của Trung Quốc đối với đại dịch coronavirus...
Đây là cuộc điện đàm là lần đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ, kể từ khi ông Tập có cuộc điện đàm với cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 27 tháng 3 năm ngoái. Kể từ đó, quan hệ giữa hai siêu cường kinh tế lớn nhất thế giới đã đi xuống, nối dài quan hệ căng thẳng giữa đôi bên kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh thương mại Mỹ- Trung.
Cách nay hơn một năm, ông Trump từng đổ lỗi cho Trung Quốc vì đã khơi mào cho đại dịch COVID-19 bùng phát, đồng thời đưa ra một loạt hành động chống lại Trung Quốc, bao gồm chiến tranh thương mại và các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức và công ty Trung Quốc bị coi là mối đe dọa an ninh.