| Hotline: 0983.970.780

Ông Dương Văn Thái giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

Chủ Nhật 27/10/2019 , 11:46 (GMT+7)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang chiều qua (26/10) đã bầu ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Dương Văn Thái được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

Tại hội nghị, sau khi thực hiện đầy đủ các bước bầu cử theo quy chế bầu cử trong Đảng, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Dương Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2015- 2020, với 43/43 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng ý.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Văn Thái bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tín nhiệm. "Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho. Với trọng trách mới, tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và sẽ luôn gương mẫu, đoàn kết trong công tác, vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", ông Thái nói.

Ông Thái có học vị tiến sỹ kinh tế, là phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phụ trách lĩnh vực nông nghiệp. Ở lĩnh vực phụ trách, ông Thái được biết đến khi tổ chức thành công các chương trình xúc tiến thương mại cho nông sản Bắc Giang, nhất là đối với quả vải thiều. Năm 2019, vải thiểu Bắc Giang đạt giá cao kỷ lục và mang lại lợi nhuận lớn cho người trồng vải.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.