| Hotline: 0983.970.780

Ông Giám đốc khai gì tại khách sạn?

Thứ Sáu 20/04/2012 , 15:59 (GMT+7)

Khi bị bắt quả tang đang ân ái với bác sỹ H.T.B.N., ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm y tế Đường bộ 2 đã ký biên bản thừa nhận có quan hệ tình dục với bác sỹ N...

Khi bị bắt quả tang đang ân ái với bác sỹ H.T.B.N. tại khách sạn Á Đông, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm y tế Đường bộ 2 đã ký biên bản thừa nhận có quan hệ tình dục với bác sỹ N. và xin được bồi thường thiệt hại.

>> Đình chỉ công tác 2 ''diễn viên'' 
>> Tiếng nói người trong cuộc
>> Nữ bác sỹ tự quay cảnh ái ân để tố giác sếp 

 


Ông Nguyễn Mạnh Cường viết bản tường trình.

Tường trình được lập lúc 10 giờ ngày 3/2/2010, tại phòng 313, khách sạn Á Đông, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Bản tường trình ngoài chữ ký và số Chứng minh thư nhân dân của Nguyễn Mạnh Cường, còn có chữ ký của bác sỹ H.T.B.N. – cấm dưới của ông Cường, và là người trực tiếp đặt máy quay quay lại cảnh quan hệ trước đó của mình với Giám đốc Cường.

Trong bản tường trình của mình, ông Cường viết: “Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 3/2/2010, tôi có hẹn bác sỹ N. để quan hệ tình dục tại khách sạn Á Đông. Trong lúc đang quan hệ tình dục đã bị chồng của bác sỹ N. là bác sỹ H. mở cửa và bắt quả tang…”

Theo biên bản này, ông Cường nhận đã ân ái với bác sỹ N. 2 lần tại khách sạn Á Đông. Lần đầu là vào khoảng trung tuần tháng 11/2009, khi đó ông Cường đã đi ôtô của cơ quan biển 31 xanh tới khách sạn. Lần thứ 2 là vào ngày 3/2/2010, khi hai người đang quan hệ với nhau thì bị bắt quả tang.

“Biên bản trên cùng với chứng cứ đều là sự thật, không có ai ép buộc”, ông Cường viết, “Tôi xin được thương lượng với bác sỹ H. và gia đình bác sỹ H. qua thời gian quan hệ gia đình đã bị tổn hại kinh tế, vật chất, chính trị. Tôi xin được gặp trực tiếp gia đình bác sỹ H. để được bồi thường về kinh tế và những gì mà gia đình đã mất mát, tổn thương”.

Ông Cường cam kết: “Qua sự việc trên, tôi xin cam kết bằng văn bản sẽ không tái phạm quan hệ tình dục với bác sỹ N. cũng như công việc của bác sỹ N. tại cơ quan, cũng như không làm gì ảnh hưởng gì đến gia đình của bác sỹ N. và ninh trật tự tại khu vực gia đình. Nếu sự việc trên vẫn tiếp tục xảy ra, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

“Một lần nữa tôi xin cam kết tất cả những gì đã diễn ra là sự thật”, bản tường trình của ông Cường nêu rõ. 

Sau sự việc này, hai bên đã tiến hành hòa giải, và ông Cường đã bồi thường cho gia đình bác sỹ N. số tiền 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, tới cuối năm 2011, bác sỹ N. học xong cao học về lại cơ quan đã không được Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường bố trí việc làm, còn bị đình chỉ 3 tháng. Tới tháng 4/2012 bác sỹ N. đi làm lại nhưng không được bố trí công việc đúng chuyên môn, còn liên tục bị ông Cường bắt viết bản kiểm điểm… Vì quá bức xúc trước cách làm này của ông Cường, bác sỹ N. đã viết đơn khiếu nại, tố cáo ông Cường có biểu hiện trù dập người lao động dưới quyền và lối sống không lành mạnh gửi tới Khu quản lý Đường bộ 2.

Ngày 19/4, đoàn kiểm tra của Khu quản lý Đường bộ 2 đã gặp ông Cường và trao quyết định đình chỉ công tác đối với ông Cường để phục vụ điều tra.

Cùng ngày, Phó giám đốc Trung tâm y tế Đường bộ 2 cũng đã ký quyết định đình chỉ công tác với bác sĩ N. để phục vụ điều tra.

 Theo VTC

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm