| Hotline: 0983.970.780

Ông Hoàng Anh Cương tái cử Bí thư Huyện ủy Na Hang

Thứ Ba 30/06/2020 , 14:38 (GMT+7)

Ông Hoàng Anh Cương tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Na Hang nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang (Tuyên Quang) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn từ ngày 28-30/6. Đây là Đại hội được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lựa chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội cấp cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ông Hoàng Anh Cương tái cử Bí thư Huyện ủy Na Hang, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thành Công.

Ông Hoàng Anh Cương tái cử Bí thư Huyện ủy Na Hang, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thành Công.

Ông Hoàng Anh Cương, Bí thư Huyện ủy Na Hang nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Na Hang nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Anh Cương, sinh năm 1979, quê quán huyện xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Chuyên ngành quản lý kinh tế.

Nhiệm kỳ 2015-2020, bộ mặt kinh tế - xã hội của huyện Na Hang đã có nhiều khởi sắc. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Na Hang đặt ra mục tiêu: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.500 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 4%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 45 triệu đồng; có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu hút 350.000 lượt khách đến tham quan du lịch…

Xem thêm
Hợp tác quảng bá nông sản Việt Nam tại Hàn Quốc

Sáng 15/4, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) cùng với thành phố Goyang (Hàn Quốc) tổ chức Tọa đàm hợp tác đầu tư và xúc tiến thương mại trong nông nghiệp.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Yên Bái xóa 1.900 nhà tạm, nhà dột nát

Bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, quyên góp ủng hộ của tổ chức, cá nhân, năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu xóa gần 1.900 nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.

Bình luận mới nhất