| Hotline: 0983.970.780

Ông Hữu Thỉnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn

Thứ Hai 09/08/2010 , 11:17 (GMT+7)

Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII đã bế mạc ngày 6/8 tại Hà Nội. Nhà thơ Hữu Thỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kì 2010 -2015.

Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII đã bế mạc ngày 6/8 tại Hà Nội. Nhà thơ Hữu Thỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kì 2010 -2015.

Ông Hữu Thỉnh sinh năm 1942, tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du khóa I. Ông tham gia BCH Hội Nhà văn liên tục từ khóa 3 đến khóa 8 và đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội 3 nhiệm kỳ liên tục. Ông Thỉnh là Đại biểu Quốc hội khóa 10 và 11.

Dự và phát biểu tại Đại hội, ông Trương Tấn Sang – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng với đội ngũ nhà văn giàu tâm huyết và trách nhiệm, văn học Việt Nam thời gian tới sẽ xuất hiện nhiều tác phẩm hay, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh: "Đảng, Nhà nước tôn trọng sự tìm tòi, các khuynh hướng sáng tạo, đồng thời luôn tạo điều kiện để nhà văn thâm nhập cuộc sống".

Có 15 đại biểu được bầu vào BCH Hội Nhà văn khóa VIII. Đáng chú ý, nhà văn Nguyễn Quang Thiều được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cùng với các ông Nguyễn Trí Huân, Lê Quang Trang. Nhiều đại biểu kì vọng, với kinh nghiệm và tài năng của mình, ông Thiều sẽ đổi mới hệ thống báo, tạp chí của Hội, vốn được cho là ì ạch, chưa hấp dẫn.

Xem thêm
Mỹ Tâm xin lỗi fan

Mỹ Tâm đã phải livestream xin lỗi khán giả sau khi hệ thống bán vé của concert 'My soul 1981' sập chỉ sau một vài phút mở bán.

Bayern Munich vs Arsenal: Hùm xám giành vé?

Trận tứ kết Champions League 2023/2024 giữa Bayern Munich vs Arsenal sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 18/04/2024 trên sân vận động Alianz Arena.

U23 Việt Nam thắng 3-1 U23 Kuwait: Càng đá càng hay

U23 Việt Nam đã có chiến thắng quan trọng mở màn chiến dịch VCK U23 Châu Á trước U23 Kuwait vởi tỷ số 3-1.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.