| Hotline: 0983.970.780

Ông Kim Jong-un bất ngờ cắt ngắn chuyến thăm Nga

Thứ Sáu 26/04/2019 , 15:52 (GMT+7)

Đầu giờ chiều nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phái đoàn đã lên đoàn tàu bọc thép, rời thành phố Vladivostok (Nga) để trở về nước, sớm hơn 4 tiếng rưỡi so với dự kiến ban đầu.  

Đoàn tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un đã rời Vladivostok đầu giờ chiều 26/4, kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới Nga. (Ảnh: Reuters)

 

Theo AFP, đầu giờ chiều nay 25/4 theo giờ địa phương, đoàn tàu bọc thép chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phái đoàn đã rời ga Vladivostok để trở về Bình Nhưỡng, kết thúc chuyến thăm 3 ngày của nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Nga.

Như vậy, đoàn tàu trở về sớm hơn so với kế hoạch ban đầu khoảng 4 tiếng rưỡi sau khi phái đoàn Triều Tiên quyết định cắt ngắn chuyến thăm, truyền thông Nga cho hay.

Trưa 26/4, ông Kim Jong-un đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm hải quân ở Vladivostok. (Ảnh: Reuters)

 

Trước đó, ông Kim Jong-un đã tới viếng và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Vinh quang Hạm đội Thái Bình Dương gần trụ sở của hạm đội này ở Vladivostok. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, lễ viếng và đặt vòng hoa diễn ra muộn hơn 2 giờ đồng hồ so với kế hoạch.

Sau lễ viếng, ông Kim Jong-un đã ăn trưa cùng với Thống đốc Vladivostok và các doanh nhân tại đây trước khi di chuyển tới nhà ga Vladivostok để trở về Bình Nhưỡng.

Theo kế hoạch ban đầu, ông Kim Jong-un còn dự định thăm công viên hải dương học Vladivostok và xem chương trình biểu diễn nghệ thuật. Tại hai địa điểm này, công tác thắt chặt an ninh đều sẵn sàng để đón nhà lãnh đạo Triều Tiên, song không rõ vì lý do nào ông Kim Jong-un quyết định cắt ngắn chuyến thăm.

Ông Kim Jong-un bắt đầu chuyến thăm Nga chiều 24/4. Đến chiều 25/4, ông đã có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hội nghị kéo dài gần 4 giờ đồng hồ tại Đại học Viễn Đông ở Vladivostok. Sau hội nghị, Tổng thống Putin phát đi tín hiệu rằng, Nga sẵn sàng đóng vai trò lớn hơn nhằm tháo gỡ bế tắc đàm phán giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm