| Hotline: 0983.970.780

Ông Kim Jong-un cam kết phi hạt nhân hóa trước thượng đỉnh với Mỹ

Thứ Sáu 01/06/2018 , 07:41 (GMT+7)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một lần nữa khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng tới.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếp Ngoại trưởng Lavrov tại Bình Nhưỡng ngày 31/5 (Ảnh: AFP)
 
“Nguyện vọng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là không thay đổi, nhất quán và cố định”, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Bình Nhưỡng hôm 31/5.

“Ông Kim Jong-un hy vọng mối quan hệ Mỹ - Triều và việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ được giải quyết theo từng giai đoạn”, KCNA cho biết thêm.

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định vấn đề phi hạt nhân hóa cần được giải quyết thông qua các cuộc đối thoại và đàm phán “hiệu quả và mang tính xây dựng”, đồng thời kêu gọi nỗ lực để tìm kiếm “giải pháp nhằm đáp ứng lợi ích của từng bên thông qua một phương pháp mới trong một kỷ nguyên mới”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov hoan nghênh nhà lãnh đạo Kim Jong-un vì đã có các cuộc tiếp xúc với Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên đã bước vào “giai đoạn ổn định”. Ông Lavrov cũng thể hiện sự ủng hộ của Nga đối với cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nga cũng chuyển thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong đó ông Putin gửi lời “chúc mừng tốt đẹp nhất” tới sự thành công của các nỗ lực ngoại giao gần đây trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới bán đảo Triều Tiên.

Chuyến đi tới Triều Tiên của Ngoại trưởng Nga diễn ra khi Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Donald Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore. Ông Lavrov cũng là ngoại trưởng Nga đầu tiên tới thăm Triều Tiên trong 9 năm qua.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.