| Hotline: 0983.970.780

Ông Kim Jong-un lại công du Trung Quốc

Thứ Tư 20/06/2018 , 08:29 (GMT+7)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm qua đac tiếp tục chuyến công du kéo dài hai ngày đến thủ đô Bắc Kinh sau đúng một tuần diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều tại Singapore.

Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên

Theo AFP,  an ninh được siết chặt bằng hàng rào xe tải nhỏ, xe cảnh sát chuyên dụng trên ngả đường từ sân bay đến nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, nơi ông Kim từng dừng chân trong các chuyến thăm Bắc Kinh gần đây. Hiện cả Trung Quốc lẫn Triều Tiên đều chưa chính thức xác nhận chuyến thăm của ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh.

Chuyên cơ chở nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là đã hạ cánh ở Bắc Kinh sáng hôm qua (19/6), sau đó ông Kim được tháp tùng về thẳng Đại lễ đường để hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.  Chuyến đi của Nhà lãnh đạo Triều Tiên lần này đánh dấu chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 3 của ông Kim trong năm nay, sau các chuyến thăm và gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 3 và tháng 5 vừa qua.

Theo báo chí khu vực Đông Á, trong chuyến thăm lần này, ông Kim Jong un sẽ chia sẻ với lãnh đạo Trung Quốc chi tiết về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 vừa qua cũng như thảo luận về hợp tác song phương Trung-Triều trong thời gian tới.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất