| Hotline: 0983.970.780

Ông Lê Như Tiến bàn giao xe và phòng làm việc

Thứ Hai 01/08/2016 , 14:09 (GMT+7)

Sáng nay (1/8), ông Lê Như Tiến, nguyên ĐBQH khóa XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã quyết định bàn giao xe và phòng làm việc cho cơ quan Văn phòng Quốc hội, nơi ông công tác.


Ông Lê Như Tiến trả lời phỏng vấn NNVN tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII

 

Đến ngày 01/10/2016, ông Lê Như Tiến mới nhận sổ hưu và nghỉ chế độ theo quy định. Tuy nhiên, sáng nay (1/8), ông Tiến, nguyên ĐBQH khóa XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã quyết định bàn giao xe và phòng làm việc cho cơ quan Văn phòng Quốc hội, nơi ông công tác.

“Những người thay thế mình cần có phòng làm việc, cần có xe công đưa đón, nếu mình cứ giữ phòng, giữ xe và lái xe thì gây khó khăn cho văn phòng Quốc hội. Mình giữ xe thêm hai tháng nữa cũng không có gì sai, nhưng mình nghĩ nhiệm vụ của ĐBQH khóa XIII đã kết thúc rồi, không nên kéo dài thêm chút thời gian hoàng hôn nhiệm kỳ nữa”, ông Tiến chia sẻ.

Cách đây không lâu, trong buổi lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Lê Như Tiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hỏi ông Tiến rằng "tôi gắn Huy hiệu Đảng lên trên hay dưới huy hiệu ĐBQH?", ông Tiến đáp ngay rằng: "Ở dưới huy hiệu ĐBQH".

Sau này, ông Tiến giải thích rằng, dù là một đảng viên nhưng ông là người dân cử, mọi việc làm của Đảng, của cán bộ, trong đó có ông cũng vì phụng sự Nhân dân nên Huy hiệu Đảng phải được gắn dưới huy hiệu ĐBQH.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất