| Hotline: 0983.970.780

Ông Nguyễn Thanh Hiền làm Phó Trưởng ban BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM

Thứ Hai 04/07/2022 , 16:28 (GMT+7)

TP.HCM Ông Nguyễn Thanh Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hiền làm Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: M.H.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hiền làm Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: M.H.

Sáng 4/7, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã trao quyết định của UBND TP.HCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao (thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM) giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Thanh Hiền bày tỏ niềm vinh dự khi được lãnh đạo Thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời, ông Hiền hứa sẽ cùng tập thể Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, việc bổ nhiệm nhân sự lần này đã hoàn chỉnh bộ máy lãnh đạo của Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao. Ông Hoan kỳ vọng, ông Nguyễn Thanh Hiền sẽ phát huy thế mạnh, kinh nghiệm để cùng Ban lãnh đạo đoàn kết, thống nhất tạo nên sức mạnh để Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hai nhiệm vụ trọng tâm mà lãnh đạo UBND TP.HCM kỳ vọng là Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM sẽ là đơn vị tiên phong đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao phục vụ cho ngành nông nghiệp đô thị TP.HCM. Đồng thời, đưa nghiên cứu đến gần hơn với nông dân, cơ quan, địa phương khác để tạo ra cộng đồng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo sự lan tỏa, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu để cung cấp các dịch vụ công nghệ cao.

“Tập thể lãnh đạo mới phải có tư duy mới và tầm nhìn mới, cần đánh giá tổng kết và định hướng phát triển cho ngành nông nghiệp công nghệ cao, để xây dựng định hướng nông nghiệp đô thị trong thời gian tới. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao cần sớm có đề cương chiến lược cho sự phát triển Khu Nông nghiệp công nghệ cao, từ đó có nghiên cứu sâu trình cho UBND TP xem xét”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, sinh năm 1980, quê quán xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ông Hiền có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên môi trường; Cử nhân ngành sinh học, Cử nhân kinh tế.

Từ năm 2007 đến nay, ông Nguyễn Thanh Hiền làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất