| Hotline: 0983.970.780

Ông Obama ký luật trừng phạt quan chức cấp cao Venezuela

Thứ Sáu 19/12/2014 , 09:26 (GMT+7)

Đạo luật được lưỡng viện quốc hội Mỹ thông qua hơn một tuần trước này sẽ phong tỏa tài sản và từ chối cấp thị thực cho các quan chức Venezuela bị trừng phạt.

AFP đưa tin, ngày 18/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký một đạo luật cho phép trừng phạt các quan chức cấp cao Venezuela bị cáo buộc vi phạm nhân quyền của người biểu tình trong đợt biểu tình chống chính phủ tại nước này trong năm 2014.

Đạo luật được lưỡng viện quốc hội Mỹ thông qua hơn một tuần trước này sẽ phong tỏa tài sản và từ chối cấp thị thực cho các quan chức Venezuela phải chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực và các vụ bắt giữ mang tính chính trị trong các cuộc biểu tình.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chỉ trích đạo luật này trên trang Twitter. Ông Maduro nói rằng Tổng thống Obama "một mặt thì công nhận sự thất bại của các chính sách đàn áp và phong tỏa với người anh em Cuba của chúng ta... Mặt khác, ông ta bắt đầu cuộc tấn công mới" nhằm vào Venezuela.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.