| Hotline: 0983.970.780

Ông Phúc chưa nghỉ

Thứ Tư 26/02/2014 , 11:06 (GMT+7)

LĐBĐVN (VFF) chưa đưa ra quyết định chính thức về việc có chấm dứt hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc trên cương vị HLV trưởng ĐTQG hay không.

LĐBĐVN (VFF) chưa đưa ra quyết định chính thức về việc có chấm dứt hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc trên cương vị HLV trưởng ĐTQG hay không. Ông Phúc trong khi đó cũng để ngỏ khả năng tiếp tục công việc cũ.

Sau thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 27 (Myanmar), HLV Hoàng Văn Phúc đệ đơn từ chức lên VFF. Theo quyết định sau đó, VFF sẽ để ông Phúc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cho tới trận đấu cuối cùng ở vòng loại Asian cup 2015, với Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 5/3 tới tại Mỹ Đình (Hà Nội).

Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khi ấy cho rằng, nếu sa thải ngay HLV Hoàng Văn Phúc thì sẽ “không còn ai dám chơi với VFF nữa”. VFF đồng thời để ngỏ khả năng quyết định tương lai của ông Phúc cho tới sau Đại hội VII, dự kiến diễn ra trong tháng 2 này.

Tuy nhiên, thông tin của Báo NNVN hôm qua cho biết, Đại hội VII gần như không thể diễn ra trong tháng 2. Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung hôm qua xác nhận tin này khi cho biết, hiện VFF vẫn phải chờ văn bản chấp thuận của Bộ Nội vụ về việc tổ chức đại hội.


Ông Phúc vẫn đang chờ quyết định từ VFF

Theo tìm hiểu của PV Báo NNVN, thì tới ngày 24/2 vừa qua, đơn vị chủ quản của quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng mới gửi báo cáo xin ý kiến Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về việc có hay không để ông Dũng ra tranh cử. Ông Dũng hiện được coi là ứng viên duy nhất cho chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII. Bộ VHTTDL tới thời điểm hiện tại không giới thiệu bất kỳ ứng viên nào thay cho Thứ trưởng Lê Khánh Hải, người đã chắc chắn rút lui.

Việc Đại hội VII diễn ra không đúng dự kiến vô tình khiến kế hoạch tuyển chọn HLV trưởng ĐTQG của VFF bị ảnh hưởng. Nếu đúng lộ trình, vào khoảng tháng 7 tới đây đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục phải làm nhiệm vụ quốc tế. TTK Ngô Lê Bằng thừa nhận, tới thời điểm trên cần thiết phải có HLV trưởng mới, nếu HLV Hoàng Văn Phúc rút lui. Tuy nhiên, bản thân ông Bằng cũng không đảm bảo, liệu VFF có chấm dứt hợp đồng với ông Phúc hay không.

“Chúng tôi dự kiến sẽ chờ sau trận đấu của Việt Nam với Hong Kong thì sẽ làm việc lại với anh Phúc để tìm hiểu nguyện vọng. Tới khi đó tùy thực tế, VFF sẽ có quyết định”, ông Bằng cho biết.

HLV Hoàng Văn Phúc trong khi đó cũng để ngỏ khả năng có hay không tiếp tục nhiệm vụ cũ, dù đã gửi đơn từ chức lên VFF. “Theo hợp đồng thì hiện nay tôi là người của VFF, chịu sự quản lý và phân công của VFF. Chính vì thế nếu VFF giao nhiệm vụ mới, hoặc có quyết định khác thì tôi buộc phải tuân theo. Đối với tôi, dẫn dắt ĐTQG luôn là vinh dự và sự tự hào của bản thân. Tuy nhiên, việc có tiếp tục hay không tôi phải chờ quyết định của VFF”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Thông tin từ VFF, trong trường hợp chia tay HLV Hoàng Văn Phúc, VFF sẽ hướng tới phương án đầu tiên, là chọn một HLV nội đủ uy tín để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ứng viên số 1 là HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức. Thực tế, Huỳnh Đức đã nhiều lần được VFF ướm lời, nhưng anh đều từ chối. Lần này, VFF khẳng định sẽ quyết tâm thuyết phục cựu cầu thủ TP. Hồ Chí Minh.

Nếu Lê Huỳnh Đức tiếp tục từ chối, nhiều khả năng VFF sẽ quay sang phương án sử dụng HLV ngoại. Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng vốn được biết đến là người ủng hộ phương án này. Ông Dũng từng nêu quan điểm, ở thời điểm hiện tại các HLV nội vẫn chưa đủ tầm để chỉ đạo ĐTQG.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm