| Hotline: 0983.970.780

Ông Sáu Bờ hăng say làm cầu nông thôn

Thứ Ba 01/04/2014 , 09:57 (GMT+7)

Ông Lê Văn Sáu (Sáu Bờ), một người nông dân hiền lành, chất phác ở ấp Tân Thành, xã Tân Bình (Phụng Hiệp, Hậu Giang) rất tích cực trong việc xây dựng NTM.

Ông Huỳnh Ngọc Thể, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình, cho biết, ông Sáu là một nông dân SX giỏi và làm việc thiện được Trung ương và địa phương công nhận. Ông Sáu đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

"Tôi thấy giáo viên và học sinh nơi đây đến trường gặp nhiều khó khăn vì phải đi qua những cầu tre xuống cấp mà xót xa nên quyết định vận động người dân góp công, góp của xây cầu", ông Sáu chia sẻ.

Năm 2013, ông Sáu đã vận động nhà tài trợ, người dân trong vùng đóng góp để xây dựng cầu bê tông bắc qua ấp Tân Thành với kinh phí dự trù 85 triệu đồng. Sau 2 tháng vận động, số tiền ủng hộ được 45 triệu đồng nên cá nhân ông Sáu tự nguyện đóng góp 40 triệu đồng nữa để xây dựng. Chiếc cầu có chiều ngang mặt cầu 2 m, chiều dài 25 m.

Sau 2 tháng xây dựng, chiếc cầu mang tên Sáu Bờ được khánh thành trong niềm vui và phấn khởi của chính quyền và nhân dân địa phương. Từ khi có cầu Sáu Bờ, bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, thuận tiện.

Không dừng lại ở đó, ông Sáu Bờ tiếp tục vận động xây thêm chiếc cầu thứ 2 ở ấp Tân Thành, thay thế chiếc cầu tre đã xuống cấp. Bà con trong xóm ai cũng khó khăn, đã vận động lần đầu nên giờ vận động thêm cũng ngại, thế là ông Sáu nói chuyện với người cháu trong gia đình.

Người cháu cũng hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM nên đã vui vẻ đóng góp 60 triệu đồng. Thấy vậy, UBND xã góp 5 triệu đồng; tính lại vẫn còn thiếu nên ông Sáu góp thêm 20 triệu đồng  nữa cho đủ. Sau 2 tháng tiến hành xây dựng, đầu năm 2014 cầu Hai Lu được khánh thành, bề mặt cầu rộng 2,5 m, chiều dài 20 m.

Không chỉ tự nguyện đóng góp tiền, công sức vận động xây dựng nông thôn mà ông Sáu còn bỏ công giám sát quá trình xây dựng tuyến đường bê tông 3 km ở ấp, hiến 30 m2 đất xây cầu; góp tiền, công sức giúp bà con xây dựng nhà tình thương, ủng hộ sách vở cho học sinh nghèo ở địa phương để các em có điều kiện đến trường.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm