| Hotline: 0983.970.780

Ông Trần Quốc Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Thứ Hai 30/11/2020 , 20:51 (GMT+7)

Chiều 30/11, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI họp kỳ thứ 14, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội; đồng thời kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh.

Ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN.

Ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN.

HĐND tỉnh Hưng Yên đã giới thiệu và bầu ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu tại kỳ họp, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn chia sẻ, trên cương vị công tác mới sẽ quyết tâm giữ gìn, kế thừa truyền thống và học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo tỉnh; tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đoàn kết, nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thành công mục tiêu đề ra, phấn đấu xây dựng Hưng Yên phát triển vượt bậc, ngày càng giàu mạnh trên chặng đường mới.

Trước mắt là sớm cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống; quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra vì mục tiêu xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh trong toàn quốc.

Ông Trần Quốc Văn sinh năm 1968, trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế quốc dân, quê huyện Yên Mỹ (Hưng Yên).

Ông Trần Quốc Văn từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hưng Yên, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hưng Yên, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất