| Hotline: 0983.970.780

'Ông trời con' đã hoàn trả xong đoạn đường qua thủy điện Khao Mang Thượng

Thứ Sáu 07/06/2019 , 08:59 (GMT+7)

Ngay trong tháng 4/2019, Cty Xuân Thiện Yên Bái đã hợp đồng với Cty CP Xây dựng Giao thông Yên Bái tiến hành sửa chữa và thảm lại mặt đường qua thủy điện Khao Mang Thượng với chiều dài 1,34 km.

Đoạn đường qua khu dân cư đã được sửa chữa không gây nguy hiểm cho người và các phương tiện qua đây.

Báo Nông nghiệp Việt Nam (NNVN) đăng bài: Công ty Xuân Thiện, ông trời con ở Yên Bái? Sau khi báo phát hành, Cty Xuân Thiện đã có văn bản tiếp thu ý kiến của báo NNVN và hứa sẽ sớm hoàn trả lại đoạn đường, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Yên Bái báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đoạn đường qua thủy điện Khao Mang Thượng mà Cty Xuân Thiện Yên Bái không hoàn trả gây khó khăn cho người dân...

Đồng thời với việc hoàn trả mặt đường, Cty tiến hành lắp các hộ lan, xây rãnh thoát nước, đắp và gia cố mái ta luy phía mặt hồ, trồng cây chống sói lở bên lề đường…để đảm bảo giao thông.

Ngày 4/6/2019 PV báo NNVN đã lên thủy điện Khao Mang Thượng để kiểm tra thông tin mà Cty đã thông báo về việc hoàn trả lại đoạn đường. Ông Thái Mạnh Cường- Phó TGĐ Cty Xuân Thiện Yên Bái cho biết: Cty đã làm hoàn trả lại đoạn đường theo đúng thiết kế được duyệt từ ngày 9/5/2019. Hiện nay Cty đang làm thủ tục bàn giao với Sở Giao thông vận tải Yên Bái…

09-20-55_t1
Ông Thái Mạnh Cường (phải) thông tin về đoạn đường đã được sửa chữa.

Trao đổi với PV báo NNVN, ông Đỗ Nhân Nghĩa- PGĐ Sở Giao thông vận tải Yên Bái cho hay: Đoạn đường qua thủy điện Khao Mang Thượng nằm trên tuyến QL 32. Chúng tôi yêu cầu Cty Xuân Thiện làm đúng thiết kế, trước khi nhận bàn giao Cty phải cung cấp cho chúng tôi đầy đủ các văn bản pháp lý trong việc xây dựng lại đoạn đường đó. Khi nhận bàn giao, chúng tôi mời Tổng cục đường bộ Việt Nam lên kiểm tra, nếu đoạn đường đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng thì chúng tôi mới nhận bàn giao để giao cho đơn vị bảo dưỡng…

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.