| Hotline: 0983.970.780

Ông Trump chờ gì ở Iowa?

Thứ Năm 07/11/2019 , 08:40 (GMT+7)

Thương chiến Mỹ- Trung đang được chờ đợi sẽ chấm dứt bằng một thoả thuận giai đoạn 1 ngay trong tháng này. Địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo có thể là Iowa.

      Tại sao lại Iowa?

Trên thực tế không phải ai cũng lạc quan với triển vọng Mỹ và Trung Quốc sớm đạt được thoả thuận về thương mại, dù chỉ ở giai đoạn đầu tiên.

Lý do thì quá dễ nhận ra, Bắc Kinh cũng như Washington đã quá nhiều lần đưa ra các tuyên bố “có cánh” sau các lần đàm phán giữa đôi bên, nhưng mọi thứ rốt cuộc vẫn bế tắc.

 Một thoả thuận thương mại ký kết tại Iowa có thể được xem như chiến thắng đối với ông Trump 

Lần này cũng không phải ngoại lệ. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết sau khi Chile huỷ kế hoạch tổ chức Hội nghị cấp cao APEC, giới chức Mỹ-Trung đã lập tức thảo luận để định thời gian cũng như địa điểm mới cho cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập.

Một nguồn tin cho biết, Nhà Trắng đã đưa ra lời mời ông Tập Cận Bình tới Mỹ, cụ thể tại Iowa, một bang miền tây nước Mỹ. Hai nơi khác được cân nhắc là Alaska hoặc Hawaii. Tuy nhiên, Bắc Kinh hiện chưa đưa ra xác nhận chính thức có nhận lời mời hay không.

Theo Reuters, không phải ngẫu nhiên Washington lại nghĩ tới Iowa. Đây là bang có mối quan hệ lâu dài với ông Tập Cận Bình. Năm 1985, ông Tập từng đến Iowa để tham dự một hội nghị về nông nghiệp với tư cách một quan chức địa phương của Trung Quốc.

Từ đây, ông Tập đã có mối quan hệ bằng hữu với ông Terry Branstad, người sau này trở thành Thống đốc Iowa rồi Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Iowa sẽ là cái tên dễ khiến ông Tập Cận Bình gật đầu với lời mời từ phía Mỹ hơn trong trường hợp đôi bên đã hoàn toàn nhất trí các điều kiện của thoả thuận.

Tuy nhiên quan trọng hơn, một lễ ký kết thương mại diễn ra tại Iowa sẽ đem lại cho Tổng thống Trump chiến thắng mang tính biểu tượng quan trọng về mặt chính trị. 

Bang nông nghiệp miền tây này đã chịu thiệt hại nặng nề do cuộc chiến thương mại ông Trump phát động nhằm vào Trung Quốc. Nếu thoả thuận giai đoạn 1 được công bố với các điều khoản có lợi cho Mỹ, ông Trump sẽ giành điểm đáng kể trong mắt cử tri Iowa trước cuộc bầu cử năm sau.

Theo Reuters, thực tế thoả thuận thương mại giai đoạn 1 được chờ đợi sẽ giúp Mỹ tăng sản lượng đậu nành, thịt lợn và các sản phẩm khác vào thị trường Trung Quốc.

Và tính toán của Trung Quốc

Các đòn “ăn miếng, trả miếng” với Mỹ đã khiến kinh tế Trung Quốc thiệt hại nặng nề, theo các số liệu thống kê. Cộng thêm tình hình chính trị căng thẳng tại Hong Kong, ông Tập đang chịu sức ép rất lớn cần đạt được một thoả thuận.

Tuy nhiên sau 16 tháng đối đầu, cả Mỹ và Trung Quốc đều không muốn bị nhìn nhận như kẻ thất bại. Đây là lý do việc chọn nơi nào làm địa điểm ký kết thoả thuận trở nên nhạy cảm với cả đôi bên.

Iowa là bang trồng nhiều đậu tương, mặt hàng nông sản chủ lực của Mỹ

Reuters cho biết đã có cả gợi ý về khả năng Hy Lạp được lựa chọn làm nơi ông Tập và ông Trump gặp nhau. Một khả năng khác là ông Tập sẽ chọn Mỹ làm điểm dừng chân trong chuyến công du tới Brazil để tham dự hội nghị với các nền kinh tế mới nổi, thay vì một chuyến đi chính thức tới Mỹ.

Tuy nhiên ngay cả với khả năng nay, SCMP cho biết đôi bên khó lòng “chốt hạ” được thoả thuận kịp thời gian trên, do vẫn còn quá nhiều khác biệt chưa được giải quyết.

Các nguồn thạo tin cho hay, Trung Quốc muốn Mỹ cần đưa ra cam kết chắc chắn về việc cắt giảm thuế nhập khẩu, ít nhất là đối với kế hoạch tăng thuế lên một khối lượng hàng hoá Trung Quốc từ ngày 15/12 tới. Đồng thời, Washington phải thể hiện “thiện chí” bằng việc dừng “dán nhãn” thao túng tiền tệ đối với Trung Quốc.

(Reuters,SCMP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm