| Hotline: 0983.970.780

Ông Trump để ngỏ khả năng gặp lại Kim Jong-un

Thứ Tư 22/08/2018 , 10:30 (GMT+7)

Reuters hôm qua cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhiều khả năng ông sẽ gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời khẳng định vẫn bảo vệ quan điểm tiếp tục các nỗ lực thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

* Tập Cận Bình sắp công du Triều Tiên?

Hai nhà lãnh đạo Mỹ- Triều tại Hội nghị thượng đỉnh ở Singapore hôm 12/6

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ tin tưởng, Triều Tiên đã và đang tiến hành những bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa, bất chấp những nghi ngờ về ý định thực sự của nhà lãnh đạo Kim Jong- un từ bỏ kho vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Trump cũng khẳng định rằng, Triều Tiên không còn là mối đe dọa hạt nhân và “đã có nhiều điều tốt đẹp xảy ra” ở nước này, đồng thời “đá xéo” Trung Quốc đã không giúp đỡ được gì đáng kể đối với Bình Nhưỡng như trong quá khứ do đang vướng phải khó khăn trong cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh song phương lịch sử hôm 12/6 vừa qua tại đảo quốc Singapore, ông Kim Jong -un đã nhất trí với các điều khoản rộng rãi nhằm hướng tới tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn chưa tỏ ý sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách đơn phương như phía Mỹ yêu cầu. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh giá "mối quan hệ tuyệt vời" giữa ông và nhà lãnh đạo Kim đã góp phần xóa bỏ sự bế tắc đã diễn ra nhiều năm qua trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lo ngại một cuộc chiến tranh mới sẽ nổ ra trên bán đảo Triều Tiên. "Tôi thích ông ấy. Ông ấy thích tôi. Sẽ không còn vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo nào nữa, giờ đây chỉ còn sự yên lặng... Tôi có mối quan hệ cá nhân rất tốt với Chủ tịch Kim", ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu hai bên có dự định tổ chức một cuộc gặp khác, ông Trump trả lời: "Khả năng cao là có, nhưng tôi không muốn bình luận gì". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng không cung cấp thông tin về thời gian hoặc địa điểm cho cuộc gặp tiếp theo.

Hồi tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong phiên họp tại Thượng viện đã báo cáo rằng, Bình Nhưỡng vẫn đang tiếp tục sản xuất nhiên liệu để chế tạo bom hạt nhân theo như những gì mà vệ tinh gián điệp của Mỹ thu thập được. Ngược lại, ông Trump vẫn tiếp tục ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp với ông Kim Jong-un vừa đạt được hồi tháng Sáu.

Giới phân tích nhìn nhận, Tổng thống Mỹ đã dành cho ông Kim quá nhiều sự nhượng bộ khi nhất trí tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh và sau đó đình chỉ các cuộc tập trận Mỹ-Hàn trong khi nhận lại được rất ít từ phía Triều Tiên.

Các nguồn tin ngoại giao hôm qua loan báo, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa tới thủ đô Bình Nhưỡng để thu xếp cho chuyến công du sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Triều Tiên. 

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho hay, suốt mấy ngày qua báo giới đã nổi lên nhiều đồn đoán về kế hoạch cuộc gặp gỡ giữa ông Tập Cận Bình và người đồng cấp Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 9/9 tới, nhân kỷ niệm 70 ngày hai nước thiết lập quan hệ song phương. Tuy nhiên, nguồn tin ngoại giao từ Bắc Kinh đã không đưa ra bất kỳ xác nhận nào, đồng thời chỉ nhấn mạnh mối quan hệ thâm tình giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Từ đầu năm 2018 đến nay, ông Kim Jong-un đã viếng thăm Bắc Kinh tổng cộng ba lần để yết kiến Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo giới phân tích, khả năng ông Tập tới Bình Nhưỡng là rất cao và sự kiện này sẽ diễn ra trước ngày 9/9 để ông Tập còn chuẩn bị cho chuyến công du Nga tới thành phố Vladivostok, dự kiến vào 11 đến 13/9 để tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất