| Hotline: 0983.970.780

Ông Trump hủy gặp ông Putin vào phút chót vì căng thẳng Nga-Ukraine

Thứ Sáu 30/11/2018 , 07:31 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/11 đã bất ngờ hủy kế hoạch hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị G20 diễn ra ở Argentina vào cuối tuần này. Tuy nhiên, chính Điện Kremlin cũng không hề hay biết về quyết định này của người đứng đầu Nhà Trắng. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki hồi tháng 7/2018. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 29/11 cho biết với các phóng viên rằng, Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định hủy kế hoạch gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đang trên đường tới Argentina dự hội nghị thượng đỉnh G20. Bà cho biết thêm, Tổng thống Trump trước đó đã có cuộc nói chuyện với Ngoại trưởng Mike Pompeo và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly trên chuyến bay tới hội nghị G20 và gọi điện cho Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton.

Bà Sanders nói rằng, bà không rõ liệu hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ đã trao đổi với nhau về việc hủy kế hoạch hội đàm này hay chưa mặc dù giới chức hai bên đã có các cuộc điện đàm.

Quyết định hủy cuộc gặp với ông Putin được cho là có liên quan đến căng thẳng giữa Nga và Ukraine ở eo biển Kerch cuối tuần qua. Ông Trump viết trên Twitter hôm qua rằng: "Do Nga vẫn chưa trả lại tàu và thủy thủ cho Ukraine, tôi cho rằng điều tốt nhất cho tất cả các bên liên quan là hủy kế hoạch gặp gỡ của tôi với Tổng thống Vladimir Putin tại Argentina. Tôi mong chờ một hội nghị ý nghĩa nữa cho tới khi tình hình được giải quyết”.

Phản hồi về quyết định của Tổng thống Trump, Điện Kremlin cho biết vẫn chưa nhận được thông tin xác nhận hủy cuộc họp thông qua các kênh chính thức.

"Chúng tôi cũng đang bay tới Argentina. Hiện tại chúng tôi chỉ nhìn thấy dòng tweet thông báo (của ông Trump) và tin từ truyền thông. Chúng tôi chưa có thông tin chính thức", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Mặt khác, ông Peskov nhấn mạnh, nếu cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo thực sự bị hủy, Tổng thống Putin sẽ có thêm nhiều thời gian để tiến hành các cuộc gặp hữu ích với các nhà lãnh đạo khác tại G20. "Nếu đúng như vậy, Tổng thống (Putin) sẽ có thêm 2 giờ nữa cho các cuộc gặp gỡ hữu ích bên lề hội nghị", ông Peskov nói.

Cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G-20 nếu thực sự bị hủy, đây sẽ là lần thứ hai cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin bị trì hoãn. Tháng trước, hai nhà lãnh đạo buộc phải hủy kế hoạch hội đàm khi tới Pháp dự lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến thứ nhất.

Lần này, quyết định hủy họp được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga-Ukraine căng thẳng sau vụ Nga bắt giữ 3 tàu hải quân và 24 thủy thủ Ukraine bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải Nga ở eo biển Kerch hôm 25/11.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump cho biết, ông rất quan ngại về tình hình hiện nay giữ Nga và Ukraine, song chính quyền của ông không có phản hồi trước những lời kêu gọi của châu Âu nhằm siết trừng phạt Nga hay tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm