| Hotline: 0983.970.780

Ông Trump sẵn sàng cho kịch bản đóng cửa chính phủ

Thứ Sáu 28/04/2017 , 13:27 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẵn sàng đối mặt với kịch bản đóng cửa chính phủ nếu cần thiết khi đảng Dân chủ và Cộng hòa chưa đạt được thỏa thuận về ngân sách cho hoạt động của chính phủ đến hết năm tài khóa 2017.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn Reuters hôm nay, Tổng thống Trump nói: “Chúng ta cứ chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu phải đóng cửa chính phủ thì sẽ đóng cửa chính phủ”.

Ông Trump nói rằng, mặc dù đóng cửa chính phủ là điều “rất tiêu cực”, nhưng chính quyền của ông đã sẵn sàng cho kịch bản này nếu cần thiết. Ông cũng đổ lỗi cho đảng Dân chủ khiến chính phủ cận kề nguy cơ đóng cửa.

Bình luận của ông Trump đưa ra khi Quốc hội Mỹ chỉ còn thời gian đến 12 giờ trưa ngày 29/4 để thông qua dự thảo ngân sách tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ. Các nghị sĩ Cộng hòa hôm 26/4 đã đưa ra một dự thảo cho phép gia hạn hoạt động của chính phủ thêm 1 tuần để họ có thêm thời gian đàm phán với đảng Dân chủ về kế hoạch ngân sách cho phần còn lại của năm tài khóa 2017 kết thúc vào ngày 30/9 tới.

Các cuộc đàm phán ngân sách giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa đang rơi vào bế tắc khi các bên đưa ra những đề nghị mà bên còn lại khó chấp nhận. Trong khi đảng Cộng hòa của ông Trump đề nghị dành ngân sách cho việc xây tường ngăn ở biên giới với Mexico, thì đảng Dân chủ muốn dành ngân sách cho chương trình chăm sóc y tế Obamacare từ thời chính quyền tiền nhiệm.

Giới quan sát cho rằng, hai bên nhiều khả năng sẽ đạt được thỏa thuận gia hạn hoạt động của chính phủ thêm vài ngày, hay vài tuần để có thêm thời gian đàm phán đưa ra dự thảo ngân sách cuối cùng.

 

Dân trí

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.