| Hotline: 0983.970.780

Ôtô kéo lê thai phụ, thai nhi chết trong bụng mẹ

Chủ Nhật 05/10/2014 , 21:15 (GMT+7)

Chiều 5-10, theo tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, thai phụ bị xe ôtô kéo lê trên đường vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, thai nhi đã chết trong bụng mẹ.


Chị Nga đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh - Ảnh: V.Định

Theo Công an TP Hà Tĩnh, tai nạn xảy ra trên đường Hà Huy Tập (TP.Hà Tĩnh) tối 4-10. 

Ôtô do Trần Thi Vĩ (trú TP Hà Tĩnh) lái sau khi đâm vào một xe máy khiến người cầm lái văng ra giữa đường, tiếp tục tông vào xe máy của chị Lê Thị Khánh Ngà (23 tuổi, ở phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh). 

Nhiều người chứng kiến cho biết chiếc ôtô đã kéo lê chị Ngà hàng chục mét mới dừng lại. Sau đó, tài xế bỏ trốn.

Được một số người dân cung cấp biển số, ngay trong đêm Công an Hà Tĩnh xác định chiếc xe gây tai nạn thuộc Công ty xăng dầu Hà Tĩnh và danh tính tài xế lái chiếc xe trên. 

Sau khi nhập viện, các bác sĩ kết luận chị Ngà bị gãy hở xương đùi bên phải, gãy xương đùi bên trái, huyết áp thấp.

Theo người nhà, chị Ngà mang bầu 27 tuần tuổi. Sau khi được điều trị chị Ngà vẫn đang rất nguy kịch, phải thở máy. Thai nhi 27 tuần tuổi trong bụng chị Nga không còn tim thai (đã chết).

(tuoitre.vn)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.