| Hotline: 0983.970.780

PAC 807 cho vụ mùa gấp rút

Thứ Năm 16/06/2011 , 11:22 (GMT+7)

Với ưu thế ngắn ngày so với những giống lúa lai khác, giống lúa lai PAC 807 đã thể hiện được vai trò “cứu cánh” cho khung thời vụ gắt gao...

Mặc dù mới đưa ra miền Bắc SX thử, nhưng với ưu thế ngắn ngày so với những giống lúa lai khác, giống lúa lai PAC 807 đã thể hiện được vai trò “cứu cánh” cho khung thời vụ gắt gao ở các diện tích đất vàn cao, cơ cấu vụ đông. 

PAC 807 là giống lúa lai 3 dòng do Cty Advanta (Ấn Độ) lai tạo, đã được công nhận chính thức giống quốc gia. Mới đây, Cty Advanta đã chuyển nhượng quyền SX và phân phối giống cho Cty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam. Được đưa vào khảo nghiệm và trình diễn từ năm 2002 tại các tỉnh phía Nam, PAC 807 là giống cho năng suất khá cao và ổn định, vụ hè thu đạt 7 tấn/ha; vụ đông xuân từ 7- 9 tấn/ha. Hạt gạo thon dài, cấp bạc bụng 1, tỷ lệ gạo nguyên 40,5%, hàm lượng Amylose ở mức trung bình 25,2%.  

Ưu thế của giống tại các tỉnh phía Nam là khả năng thích nghi rộng, chống chịu tốt với một số sâu bệnh như rầy nâu, đạo ôn, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá. Đặc biệt là thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ từ 90-100 ngày ở vùng đồng bằng phía Nam... Vụ ĐX 2010 – 2011, Cty CP Giống cây trồng miền Nam đã mạnh dạn đưa giống PAC 807 ra miền Bắc nhằm “thử thách” ưu thế, khả năng thích ứng và hiệu quả của giống tại một số địa phương như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên... Kết quả đến thời điểm hiện tại cho thấy, nông dân rất ủng hộ giống PAC 807 bởi khả năng chịu được điều kiện thâm canh kém ở các chân đất vàn – cao.  

Đặc biệt, PAC 807 chín và thu hoạch sớm hơn các giống lúa lai khác (cùng thời điểm gieo cấy) từ 7 - 10 ngày. Đây được xem là một lợi thế tuyệt vời đối với các chân đất vàn – cao SX 3 vụ/năm, khi nông dân có thể tranh thủ gặt lúa vụ ĐX để sớm gieo cấy lúa vụ mùa, sau đó là SX rau màu vụ đông. Ưu thế trên càng được khẳng định trong hoàn cảnh vụ ĐX năm nay bị kéo dài thêm từ 15 - 20 ngày do thời tiết rét đậm kéo dài đầu vụ.

Tại xã Tân Phong (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), các diện tích lúa PAC 807 được SX thử nghiệm tại các chân đất vàn cao thuộc khu đồng Quán Dải. Nông dân tại đây cho biết, giống PAC 807 được gieo cấy đồng loạt vào ngày 2/2/2011. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do rét hại đầu vụ, nhưng mạ non của giống PAC 807 có khả năng chịu rét khá tốt nên hầu như không bị chết. Chỉ trong vòng tháng 4/2011 thời tiết ấm áp, lúa đẻ nhánh ào ạt và sau đó trỗ rất đều. Đến ngày 8/6/2011, trong khi các giống lúa thuần và lúa lai khác tại Tân Phong chỉ đang hoặc mới trổ đòng thì các diện tích PAC 807 đã chín được 70% bông.

Bà Nguyễn Thị Xinh, thôn Tân An (xã Tân Phong) cấy 2 sào lúa PAC 807 cho biết: “Đất vàn cao ở đây rất xấu, nghèo dinh dưỡng, nhưng năng suất của giống PAC 807 vẫn chắc chắn đạt khoảng 2,2 – 2,5 tạ/sào. So với các giống lúa lai khác thì năng suất này chưa cao. Tuy nhiên bà con ở đây lại rất sướng, vì giống rất ngắn ngày. Chỉ khoảng 5 ngày nữa là lúa có thể gặt được. Trong khi đó các giống lúa thuần hoặc lúa lai khác mặc dù năng suất có thể cao hơn nhưng hiện vẫn chỉ đang trổ đòng hoặc mới chín đỏ đuôi khiến chúng tôi rất sốt ruột, đặc biệt năm nay thời vụ đã bị kéo dài do rét”.

Được biết, các diện tích đất vàn – cao tại Vĩnh Phúc hiện nay, vụ đông là vụ SX chính trong năm. Vì vậy nông dân thường phải gieo cấy vụ mùa thật sớm để tranh thủ làm vụ đông. Theo đó, Sở NN-PTNT Vĩnh Phúc cho biết việc thu hoạch lúa ĐX thường phải kết thúc trước 15/6 hàng năm. Tuy nhiên do vụ ĐX năm nay bị kéo dài thêm 15-20 ngày nên việc gieo cấy vụ mùa buộc phải lùi muộn hơn 7- 10 ngày. Do đó, vụ đông 2011, thay vì bắt đầu từ đầu tháng 9 như mọi năm, năm nay cũng sẽ buộc phải kết thúc muộn hơn, đến giữa tháng 9/2011.  

Ông Phạm Tiến Bắc – Chủ nhiệm HTX Tân Phong (huyện Bình Xuyên) cho biết, chính vì sự khắt khe bất thường của khung thời vụ như năm nay nên ưu điểm ngắn ngày của giống lúa lai PAC 807 càng phát huy lợi thế.

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm