| Hotline: 0983.970.780

Palestine không chấp nhận Mỹ làm trung gian hoà bình

Thứ Ba 16/01/2018 , 08:39 (GMT+7)

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố không chấp nhận thoả thuận hoà bình với Israel do Mỹ đưa ra.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (giữa)

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập tới thoả thuận cuối cùng giữa Israel với Palestine, nhằm đảm bảo hoà bình đôi bên. Tuy nhiên, phát biểu của ông Trump không được phía Palestine đón nhận.

Theo AFP, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã gọi đây là “cái tát thế kỷ” và sẽ không chấp nhận. “Chúng tôi nói “không” với Trump và sẽ không chấp nhận kế hoạch của ông ta. Chúng tôi không chấp nhận Mỹ làm trung gian hoà giải trong các cuộc đàm phán với Israel”-ông Abbas cho biết. Tuyên bố của ông Abbas được đưa ra trong cuộc họp kéo dài 2 ngày, từ 14-15/1 của Ban chấp hành Tổ chức giải phóng Palestine (PLO). Tổng thống Abbas đồng thời cho hay, ông đã từ chối đề nghị gặp Đại sứ Mỹ ở Israel, David Friedman.

Hôm 6/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, và sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới đây. Động thái của Mỹ lập tức làm dấy lên phản ứng từ phía Palestine và đông đảo cộng đồng quốc tế.

(Theo AFP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.