| Hotline: 0983.970.780

Park Hang-seo gạch tên Văn Quyết khỏi tuyển Việt Nam

Thứ Năm 22/08/2019 , 18:44 (GMT+7)

Dù đội trưởng Hà Nội có phong độ tốt nhưng anh không được triệu tập vào đội hình dự vòng loại World Cup 2022 gặp Thái Lan.  

Văn Quyết tiếp tục bị HLV Park gạt ra khỏi đội tuyển.

HLV Park Hang-seo gút đội hình chính thức 27 người để chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 trong chiều 22/8. So với danh sách bị rò rỉ cách đây 2 ngày, 4 cầu thủ đã vắng mặt gồm Nguyễn Văn Quyết, Ngân Văn Đại (Hà Nội), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam) và Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Trong số này, sự vắng mặt của Văn Quyết gây ra nhiều tiếc nuối. Đội trưởng Hà Nội có phong độ tốt trong màu áo CLB. Anh liên tiếp ghi những bàn quan trọng, vào lưới Bình Dương và Altyn Asyr ở AFC Cup để đưa đội bóng Thủ đô vào bán kết liên khu vực. Tuy nhiên, cầu thủ quê Thạch Thất lần thứ ba liên tiếp không được đoái hoài, sau vòng chung kết Asian Cup 2019 và King’s Cup 2019 hồi đầu tháng 6.

Một số chuyên gia cho rằng lối chơi của Văn Quyết không hợp với triết lý của Park Hang-seo, sau những màn thể hiện ở Asiad 2018 và AFF Cup 2018. Do lần này đội tuyển chỉ đá một trận nên việc không gọi một cầu thủ không hợp lối chơi của ông Park không gây nhiều phản ứng trái chiều, dù trước đó anh có tên trong danh sách sơ bộ được gửi cho Liên đoàn bóng đá châu Á.

Ngoài Văn Quyết, sự vắng mặt của Đức Chinh cũng nằm trong suy đoán của nhiều người. Tiền đạo của Đà Nẵng có thể hình, thể lực tốt nhưng dứt điểm không sắc và phối hợp với đồng đội chưa thật ăn ý. Bên cạnh đó, trong tay ông Park đã có lão tướng Anh Đức có lối chơi tương đồng nên việc không gọi tiền đạo trẻ này là điều dễ hiểu.

Trong danh sách triệu tập của HLV Park có 2 người đang chấn thương là Đoàn Văn Hậu (Hà Nội) và Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel). Dù các bác sĩ chẩn đoán bộ đôi này sẽ rời xa sân cỏ chừng một tháng, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc vẫn đánh cược vào sự hồi phục của họ. Trong trường hợp Văn Hậu, Trọng Hoàng không kịp bình phục, những gương mặt thay thế là Lâm Anh Quang (Nam Định), Nguyễn Hữu Tuấn (TP HCM) và Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng).

Giống những đợt hội quân trước, Hà Nội đóng góp quân số nhiều nhất (7 người) , gồm Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Hùng Dũng và Trần Văn Kiên. HAGL đứng thứ hai. Không tính Công Phượng đang cho mượn ở Sint-Truiden, đội bóng sân Pleiku còn có 5 cái tên khác là Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Văn Toàn và Vũ Văn Thanh.

Ba thủ môn được ông Park gọi đợt này là Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Phạm Văn Cường (Quảng Nam) và Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa).

Đội tuyển sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 26/8, sau vòng 22 V-League. Dự kiến, đội sẽ có một trận đấu tập với một CLB V-League, trước khi ông Park chốt danh sách 23 cái tên chính thức trước ngày lên đường sang Thái Lan hôm 1/9.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm