| Hotline: 0983.970.780

Park Hang-seo: 'Tôi đã có đấu pháp phù hợp để đánh bại Malaysia'

Thứ Năm 15/11/2018 , 15:22 (GMT+7)

HLV tuyển Việt Nam tự tin với vốn hiểu biết về đối thủ, và lạc quan trước trận tiếp Malaysia ở bảng A AFF Cup ngày mai 16/11.

"Từ năm 1998, Việt Nam thắng hai, hòa hai và thua hai khi gặp Malaysia. Lần này, chúng ta có bảy ngày nghỉ. Trạng thái tinh thần và thể lực của các cầu thủ đều hoàn hảo. Trừ Huy Hùng đang hồi phục sau chấn thương, các thành viên còn lại đều ổn. Tôi và các trợ lý đều đã trực tiếp xem các trận đấu của Malaysia. Với những gì đã có cũng như vốn hiểu biết về đối thủ, tôi đã lên một đấu pháp hợp lý cho cuộc chạm trán ngày mai. Tôi tin Việt Nam sẽ có một trận đấu tốt với Malaysia", HLV Park Hang-seo nói trong cuộc họp báo trước trận tại Trụ sở LĐBĐ Việt Nam, Hà Nội sáng nay 15/11.

HLV Park Hang-seo không tin đồng nghiệp Tan Cheng Hoe chủ hòa tại Mỹ Đình. Ảnh: Lâm Thỏa.

Việt Nam mới đá một trận và đang có ba điểm. Malaysia dẫn đầu bảng A với hai trận toàn thắng. Đây là lý do khiến HLV Tan Cheng Hoe bên phía đội khách nói rằng họ sẽ hài lòng với một kết quả hòa tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo cho rằng đó chỉ là đòn đánh lạc hướng của phía Malaysia. Ông nói: "Đã làm HLV, ai cũng muốn ba điểm, muốn đội nhà thắng. Đồng nghiệp của tôi chỉ nói thế thôi, chứ tôi nghĩ ông ấy không chủ trương chỉ kiếm một điểm tại Mỹ Đình". 

Ở trận ra quân trên sân Lào hôm 8/11, Việt Nam thắng 3-0, nhưng HLV Park Hang-seo hôm đó vẫn không hài lòng vì đội còn một số hạn chế trong cách chơi. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc tin rằng quảng nghỉ bảy ngày vừa qua là đủ để ông và học trò khắc phục: "Chúng tôi có hai vấn đề trước Lào, ở các quả tạt và những tình huống cố định. Nhưng chúng tôi đã cải thiện chi tiết này trong các buổi tập vừa qua. Tôi tin khi gặp Malaysia ngày mai, đội sẽ chơi tốt hơn trận thắng Lào". 

Đội trưởng Văn Quyết thì xem trận đấu với Malaysia như mọi trận đấu khác: "Các cầu thủ chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, khát khao chiến thắng mãnh liệt nhất, dù đối thủ là ai và chơi thế nào".

 

(VnExpress)

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất