| Hotline: 0983.970.780

Park Hang-seo từng lo không thể ở lại Việt Nam quá 8 tháng

Thứ Tư 02/01/2019 , 14:48 (GMT+7)

Trả lời tờ Dong-a Ilbo (Hàn Quốc), HLV của Việt Nam chia sẻ về một năm thành công bất ngờ và kỳ vọng trong năm mới 2019.

- Cảm giác của ông thế nào sau khi trở thành tâm điểm của người hâm mộ Việt Nam?

- Quả thực, tôi đã ái ngại và hoảng sợ khi đột nhiên được hâm mộ cuồng nhiệt. Nếu kết quả không tốt, mọi thứ có lẽ sẽ đi theo hướng ngược lại. Tôi lo ngại rằng trong tương lai, tình cảm ấy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng tôi không thể trốn tránh, vì nhiệm vụ của bất cứ nhà cầm quân nào cũng là: chịu trách nhiệm cho kết quả của đội bóng.

HLV Park kết thúc năm 2018 với bóng đá Việt Nam bằng chức vô địch AFF Cup. Ảnh: Đức Đồng.

- Ông nghĩ sao trước ý kiến cho rằng nên rời Việt Nam trên đỉnh AFF Cup để tìm thử thách mới?

- Hợp đồng của tôi kéo dài đến tháng 1/2020. Nếu tôi ra đi sau chức vô địch AFF Cup, đó sẽ là cái kết trọn vẹn. Nhưng tôi đã cam kết với Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như người hâm mộ ở đây rằng tôi sẽ làm việc đến khi đáo hạn. Tôi sẽ không phá bỏ nguyên tắc của bản thân. Tôi là HLV chuyên nghiệp và nguyên tắc của tôi luôn là giữ lời hứa.

- Năm 2018 có ý nghĩa thế nào với cuộc sống của ông?

- Tôi đã trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc trong cuộc đời. Nhưng năm vừa qua thật kỳ diệu, mọi thứ nằm ngoài sức tưởng tượng. Trước khi nhận lời VFF, tôi đã để ý thấy tám mươi phần trăm HLV tuyển Việt Nam trong quá khứ bị sa thải trước hạn hợp đồng. Tôi sợ rơi vào viễn cảnh tương tự, vì tôi không phải người đặc biệt. Tôi chỉ cố làm tốt công việc được giao.

- Nhiều người cho rằng bí quyết thành công của Park Hang-seo là sự chân thành với cầu thủ. Ông nghĩ sao về điều này?

- Tôi không muốn tâng bốc bản thân, nhưng đúng là tôi luôn làm việc một cách chân thành. Tôi tập trung tối đa cho công việc bằng sự nhiệt huyết, nhưng cũng nghiêm khắc và cứng rắn. Tôi không có mẹo gì trong quản lý học trò cả, ngoài việc thành thật với họ. Vấn đề là bạn phải hành động. Đó là cách duy nhất để chinh phục trái tim người khác. Tôi cũng luôn nhắc đến ưu điểm của các học trò, chứ không phải nhược điểm. Vì nếu muốn đạt trình độ cao nhất, cầu thủ cần lời khen ngợi kịp thời.

Ông Park luôn nhận được sự kính trọng và yêu mến của các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.

- Có gì khác biệt giữa ông lúc này với khi còn là trợ lý của HLV Guus Hiddink?

- Tôi không nghĩ thành công của đội bóng phụ thuộc vào HLV, bởi các trợ lý cũng không thể thiếu. Tôi không có đủ năng lực và kinh nghiệm để làm việc một mình. Mọi người đều biết tôi không phải nhà cầm quân tài năng. Tôi có trải nghiệm World Cup và K-League, nhưng vẫn cần học hỏi thêm.

Kinh nghiệm dự World Cup 2002 cùng Hiddink giúp tôi rất nhiều. Tôi học được cách thích nghi với khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, giữa HLV và cầu thủ. Không dễ để tôi nhớ lại những kỷ niệm cách đây 17 năm, nhưng tôi đã vận dụng được kinh nghiệm quý báu đó.

- Bài học đáng giá nhất của ông là gì?

- Niềm tin. Ngay ở buổi gặp đầu tiên với học trò, tôi đã nhắc đến sức mạnh đồng đội. Mọi người đều phải tin tưởng lẫn nhau. Trợ lý Lee Young-jin cũng trợ giúp đắc lực cho tôi.

- Mục tiêu của ông trong năm đầu dẫn dắt Việt Nam là gì?

- Thực ra tôi sợ sẽ không tại vị được quá tám tháng. Tôi đã lập kế hoạch lớn, nhưng không nghĩ sẽ dễ dàng đạt được. Tôi chỉ cố gắng làm việc cật lực, thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi. Cứ sau một giải đấu, chúng tôi phải chuẩn bị cho giải tiếp theo. Khoảng cách giữa AFF Cup và Asian Cup chưa đầy một tháng. 14 tháng vừa qua, tôi vùi đầu với công việc ở đây.

Trong một năm ở Việt Nam, ông Park đã đưa các học trò vào chung kết U23 châu Á, bán kết Asiad và vô địch AFF Cup. Ảnh: Đức Đồng.

- Tại sao ông chọn Việt Nam?

- Tôi không có lựa chọn khác. Tôi muốn dẫn dắt một đội tuyển quốc gia, nhưng không thể là Hàn Quốc. Vì tôi đã thất bại với Olympic Hàn Quốc trong quá khứ. Tôi cũng từ chối lời mời từ một số CLB mạnh ở Trung Quốc. Khi mới đến Việt Nam, tôi cũng nhận ra rằng truyền thông tập trung vào thất bại, hơn là thành công. Và khi đó, họ như thể muốn dò xét chứ không chào đón tôi.

- Một phóng viên Việt Nam từng nói các buổi tập của HLV Park giống như cực hình. Thực hư thế nào? 

- Bóng đá ngày nay là vậy. HLV luôn đòi hỏi các cầu thủ phải tập trung. Một số người có triết lý mềm dẻo hơn, để cầu thủ tự do phát huy khả năng. Nhưng với tôi thì khác. Với tôi, bóng đá là cuộc chiến. Nếu cầu thủ không thể hiện được khả năng chiến đấu, họ sẽ thất bại. Cầu thủ không cần thiết phải cao lớn. Thể hình thấp bé nhưng nhanh nhẹn và tốc độ cũng tốt rồi.

- Ông hình dung thế nào về giải đầu tiên trong năm 2019 - Asian Cup?

- Mật độ thi đấu dày đặc là thử thách không nhỏ, nhưng đó là điều bình thường ở châu Á. Chúng tôi nằm ở bảng khó khăn với Iran, Iraq và Yemen. Toàn đội cần nỗ lực hết sức, làm tất cả những gì có thể. Mục tiêu là vượt qua vòng bảng. Còn nếu thất bại, chúng tôi cũng không muốn mình phải hối tiếc.

(Theo Dong-a Ilbo, VnExpress)

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.