| Hotline: 0983.970.780

Park Hang-seo: ‘Tôi thích thử thách mang tên Nhật Bản’

Thứ Ba 22/01/2019 , 07:50 (GMT+7)

HLV tuyển Việt Nam thừa nhận đối thủ ở tứ kết hoàn toàn trên cơ nhưng ông sẽ tìm ra cách để khắc chế và giành chiến thắng.

* Trận Việt Nam - Nhật Bản diễn ra lúc 20h thứ Năm 24/1.

HLV Park Hang-seo tin rằng sẽ tìm ra cách để khắc chế Nhật Bản trong trận tứ kết Asian Cup 2019. Ảnh: Dong A

HLV Park Hang-seo trực tiếp có mặt trên khán đài sân Al-Shariah, theo dõi trận Nhật Bản đánh bại Ả-rập Xê-út 1-0 để giành vé vào tứ kết gặp Việt Nam. Sau đó, nhà cầm quân 60 tuổi dành ít phút để nhận định về trận đấu ngày 24/1 với các phóng viên đồng hương Hàn Quốc."Nhật Bản rất mạnh. Tất cả các cầu thủ của họ đều đang chơi bóng ở châu Âu. Trận đấu với họ chắc chắn sẽ khó khăn nhưng tôi thích thử thách này", HLV Park Hang-seo chia sẻ với tờ Dong A(Hàn Quốc).

Nhật Bản là đội bóng giàu thành tích nhất tại Asian Cup với bốn lần đăng quang năm 1992, 2000, 2004 và 2011. Năm nay, đội bóng xứ mặt trời mọc cũng được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch. HLV Hajime Moriyasu mang đến UAE 23 cầu thủ đều đang chơi bóng ở châu Âu, trong đó nổi bật có Yoshinori Muto (Newcastle), Maya Yoshida (Southampton) hay Hiroki Sakai (Marseille)...

Tại vòng bảng, Nhật Bản thắng cả ba trận trước Turkmenistan (3-2), Oman (1-0) và Uzbekistan (2-1). Ở vòng 1/8, họ tiếp tục đánh bại Ả-rập Xê-út với cách một bàn nhờ cú đánh đầu của Tomiyasu. "Nhật Bản sở hữu hàng tiền vệ mạnh, các cầu thủ đều chất lượng. Tôi sẽ phải tìm ra cách để đối đầu với vấn đề này. Đặc biệt, thi đấu với Nhật Bản phải chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhoi nhất và phải tập trung, thận trọng tối đa", HLV Park Hang-seo nhận xét.

Ở trận cuối cùng vòng bảng Asiad 2018, Việt Nam từng đánh bại Nhật Bản 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của Quang Hải. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo cho rằng trận đấu sắp tới sẽ rất khác: "Khi đó Nhật Bản dùng đội trẻ, đa phần dưới 22 tuổi. Đội tuyển của họ bây giờ rất khác. Vì vậy, đối đầu với họ lúc này cũng không giống hồi Asiad 2018".

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm