| Hotline: 0983.970.780

Phá 2 đường dây cá độ bóng đá lớn

Thứ Sáu 15/06/2012 , 11:21 (GMT+7)

Tại hiện trường, 30 đối tượng bị khống chế cùng 5 xe máy, 10 ĐTDĐ và hơn 60 triệu đồng.

Đối tượng cầm đầu Lê Mỹ Minh (áo ca rô) tại CA Gò Vấp

Rạng sáng 14/6, Tổ trinh sát PC45 phối hợp với Đội CSĐT Công an Gò Vấp bất ngờ ập vào quán cà phê Hội Ngộ (chung cư 26 Dương Quảng Hàm (P.7, Q.Gò Vấp) giữa lúc hàng chục đối tượng đang móc tiền chung độ trận Bồ Đào Nha – Đan Mạch.

Vừa thấy bóng dáng công an, chúng vứt tiền rồi bỏ chạy tán loạn. Tại hiện trường, 30 đối tượng bị khống chế cùng 5 xe máy, 10 ĐTDĐ và hơn 60 triệu đồng. Ngay sau đó các đối tượng được đưa về Công an quận Gò Vấp để lấy lời khai. Qua sàng lọc, cơ quan công an lập biên bản tạm giữ hành chính 10 đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, đường dây cá độ bóng đá này do Lê Mỹ Minh (SN 1973, ngụ Q.Bình Thạnh) cầm đầu. Minh khai từ tháng 2/2012, Minh lên mạng và quen một đối tượng tên Hoàng. Khi biết Minh có quán cà phê chuyên phục vụ các trận bóng đá trực tiếp (các giải đấu quốc tế), Hoàng gợi ý Minh tổ chức để những người uống cà phê cá độ. Sau đó, Hoàng lập cho Minh một username (tên người dùng) và password (mật mã) rồi nạp vào tài khoản này 3.000 điểm (mỗi điểm bằng 50.000 đồng). Sau đó Hoàng còn đưa thêm cho Minh 30 triệu đồng kịp thời chung độ cho các đối tượng cá cược.

Mỗi ngày, Minh thường vào mạng internet xem tỉ lệ đặt cược rồi “chuyển tải” đến các con bạc. Khi các con bạc đặt cược, Minh hưởng chênh lệch 3%. Mỗi tuần trung bình Minh thu lợi từ các trận đấu bóng quốc tế thông qua cá độ khoảng 1,2 triệu đồng trở lên. Khi mùa giải Euro khai mạc, mỗi trận bóng Minh hưởng chênh lệch vài triệu đồng. Trong trận đấu Bồ Đào Nha - Đan Mạch rạng sáng 14/6, có đối tượng N.P (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh) nằm cửa Đan Mạch giá 10 triệu đồng, đồng thời cá độ theo kiểu bắt tỉ số 2-0, 2-1 với mỗi tỉ số là 100 ngàn đồng. Hay con bạc H.A.D (SN 1992, quê tỉnh Thừa Thiên-Huế) không bắt theo trận đấu mà bắt theo hình thức chơi tài - xỉu (D chơi cửa xỉu), mỗi quả phạt góc cá 500.000 đồng.

Sáng 14/6, Công an quận Thủ Đức cũng ập vào một quán cà phê bắt quả tang 60 đối tượng đang chung chi tiền cá độ trận Đức – Hà Lan. Hiện cơ quan công an đang điều tra đối tượng cầm đầu, số tiền đặt cược, số lượng người tham gia đường dây này. Đây cũng là đường dây hoạt động thông qua mạng internet.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm