| Hotline: 0983.970.780

Phá "Phi đội đua xe" liên tỉnh

Thứ Tư 03/10/2012 , 08:56 (GMT+7)

Đêm trung thu, Hùng tập trung bạn bè tại Phố Nối (Hưng Yên) rồi với gần 50 chiếc xe máy nối đuôi nhau phóng lên tận… Hồ Gươm.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Đêm trung thu, Hùng tập trung bạn bè tại Phố Nối (Hưng Yên) rồi với gần 50 chiếc xe máy nối đuôi nhau phóng lên tận… Hồ Gươm. Tại đây, cả nhóm đã cầm cờ, dùng súng phun nước hò hét. 18 đối tượng tham gia đua đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Chiều tối, 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho hay, đơn vị này đã bắt giữ 18 đối tượng trong nhóm đua xe từ Hưng Yên lên Hà Nội vào đêm ngày 30/9.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ ngày 30/9, Nguyễn Hữu Hùng (sinh năm 1990, trú tại Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên) điều khiển xe Wave màu đỏ không biển kiểm soát, cùng một số đối tượng khác đã tụ tập tại Phố Nối (Hưng Yên) để cổ vũ và đua xe từ Hưng Yên lên Hà Nội.

Trên đường đi, có thêm một số đối tượng cầm cờ đợi sẵn nhập vào đoàn đua. Cả đoàn tiếp tục chạy xe tốc độ cao đến khu vực Huyện Gia Lâm – Hà Nội thì dừng lại để tháo biển kiểm soát hòng tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tiếp đó, nhóm đua xe này đi theo hướng phố Trần Quang Khải, qua Lò Sũ vào khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Tại đây các đối tượng đã tổ chức đua xe, đánh võng lạng lách và cổ vũ quanh hồ.

Đến khoảng 0 giờ 45 ngày 1/10, khi đi đến khu vực Lý Thái Tổ - Tràng Thi, 18 đối tượng tham gia đã bị công an bắt giữ. Tang vật thu giữ được gồm 2 khẩu súng phun nước dài khoảng 60cm, 1 lá cờ và các xe máy các đối tượng đã sử dụng để đua xe.

Thượng tá Nguyễn Văn Tính – Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) công an Hà Nội cho biết: đây là nhóm đối tượng còn trẻ nhưng rất manh động, khi đua xe, các đối tượng đã tháo biển số xe và cất trong cốp, khi gặp sự truy cản của lực lượng chức năng nhiều đối tượng đã rú ga hòng trốn thoát.

Hiện phòng PC45, Công an Thành phố Hà Nội đang điều tra để làm rõ các đối tượng còn lại, đồng thời sớm đưa ra xử lý trước pháp luật.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm