| Hotline: 0983.970.780

Phá rừng phòng hộ nuôi tôm, 48 trường hợp bị xử lý

Thứ Sáu 16/03/2012 , 09:43 (GMT+7)

Các đối tượng này buộc phải tháo dỡ, san ủi, trả lại hiện trạng ban đầu trong quý I/2012.

Một trong những diện bị tích lấn chiếm trái phép
Ngày 15/3, ông Trần Mạnh Trí – Bí thư Huyện ủy Tuy An (Phú Yên) cho biết, chiều cùng ngày đã chỉ đạo UBND huyện này xử lý, kiểm điểm, thậm chí có hình thức kỷ luật 8 cán bộ, đảng viên tùy theo mức độ sai phạm và 40 hộ dân trong vụ lấn chiếm đất đai, phá rừng phòng hộ ven biển để nuôi tôm trên diện tích gần 67.000m2 ở xã An Ninh Đông.

Đồng thời buộc các đối tượng phải tháo dỡ, san ủi, trả lại hiện trạng ban đầu trong quý I/2012. Nếu cá nhân nào không chấp hành, sẽ xử phạt, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất do sử dụng sai mục đích, có trách nhiệm cải tạo lại môi trường.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Bình luận mới nhất