| Hotline: 0983.970.780

Phá 'tập đoàn' mại dâm ngoại ô Hà Nội

Thứ Năm 21/04/2011 , 08:59 (GMT+7)

Cảnh sát ập vào quán massage Chân Quê phát hiện 10 đôi nam nữ mua bán dâm. Ngoài quầy bar, nhiều thiếu nữ ngồi chờ đến lượt "phục vụ" khách làng chơi.

Cảnh sát ập vào quán massage Chân Quê phát hiện 10 đôi nam nữ mua bán dâm. Ngoài quầy bar, nhiều thiếu nữ ngồi chờ đến lượt "phục vụ" khách làng chơi.

Ngày 20/4, hơn 20 cán bộ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ công an) ập vào quán xông hơi, massage Chân Quê ở huyện Quốc Oai (Hà Nội) bắt quả tang hành vi chứa, tổ chức mại dâm.

Hơn chục cô gái ở quán Chân Quê bị đưa về trụ sở cảnh sát

Người điều hành hoạt động của "ổ nhền nhện", thu tiền khách mua dâm là chủ quán Lại Thị Chuân (53 tuổi). Còn trai bà Chuân là Đào Hữu Cường (25 tuổi) có nhiệm vụ xếp phòng, dẫn khách.

Theo một cán bộ điều tra, các tiếp viên ở đây trong tuổi 17-30, đến từ nhiều địa phương ở phía Bắc. Mỗi khách đến "mua vui" phải trả 200.000 đồng, trong số này gái bán dâm hưởng 70.000 đồng. Thường sau mỗi lần "vui vẻ", các cô được người mua dâm cho thêm khoảng 200.000 đồng tiền bo.

Để tiện cho việc phục vụ khách, bà chủ giao cho mỗi "đào" quản lý một phòng. Mọi sinh hoạt hàng ngày của gái bán dâm cũng như "tiếp khách" đều diễn ra ở đây. Các tiếp viên không được chủ quán trả lương, thu nhập trông chờ vào việc bán dâm. Cứ cuối ngày, họ ký vào sổ theo dõi "công việc" của chủ quán, nhận tiền vào cuối tháng.

Cảnh sát xác định, mỗi khi có khách hơn chục tiếp viên nữ ở đây lại tập trung tại khu vực quầy bar để cho họ lựa chọn. Khi không có "việc", các cô thường vào phòng đợi lệnh của bà chủ.

Hai mẹ con chủ chứa ở quán Chân Quê.

Quán xông hơi, massage Chân Quê rộng hàng trăm mét vuông, có 18 phòng bán dâm. "Đây là ổ mại dâm lớn vì bị bắt quả tang cùng lúc tổ chức cho 10 đôi nam nữ hành lạc", một cảnh sát nói.

Chiều 20/4, hai mẹ con chủ chứa đã bị tạm giữ hình sự. Hơn 10 gái bán dâm đã bị chuyển về trại phân loại Lộc Hà.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm