Hơn 4 tháng bùng phát dịch sởi với hơn 7.000 người đã mắc, tại sao đến bây giờ Bộ Y tế mới tổ chức tập huấn, thưa ông?
Không phải đến lúc này, Bộ mới tổ chức tập huấn kiến thức để phòng chống, hướng dẫn bệnh sởi mà chúng tôi đã ra rất nhiều văn bản để chỉ đạo rồi. Tôi khẳng định, với phác đồ điều trị mới chắc chắn sẽ giảm bệnh nhân nhiễm và tử vong do bệnh sởi. Cần đặt câu hỏi, tại sao BV phía Nam không có bệnh nhân tử vong, cái này BV phía Bắc cần học tập.
Phác đồ bây giờ mới cập nhật, liệu có quá chậm so với tình hình điều trị như hiện nay không?
Không hề muộn bởi ngay từ tháng 3/2014, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã họp với nhiều giáo sư, bác sĩ chuyên ngành cùng thống nhất để đưa ra một phác đồ điều trị bệnh sởi mới nhất. Ngay sau đó, phác đồ mới này đã được BV Nhi Trung ương, BV Xanh Pôn, BV Bạch Mai thực hiện. Chúng tôi thấy kết quả giảm bệnh nhân nên hôm nay nhân rộng ra nhiều BV tuyến tỉnh. Phác đồ điều trị cũng nhấn mạnh vào đối tượng nhiễm chéo bệnh và biện pháp điều trị chủ yếu vẫn là cách ly, giảm bớt quá tải.
Xin cảm ơn ông!