| Hotline: 0983.970.780

Phải chống dịch như chống giặc

Thứ Hai 07/10/2019 , 10:03 (GMT+7)

Hiện tổng số lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Nghệ An ít hơn nhiều so với mặt bằng chung. Dù vậy diễn biến dịch thời gian gần đây thực sự khó lường, nguy cơ mất kiểm soát đang hiện rõ.

19-20-13_2
Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Nghệ An đang diễn biến khó lường.

Tại hội nghị trực tuyến “Đánh giá kết quả thực hiện và triển khai các giải pháp cấp bách ngăn chặn, khống chế bệnh DTLCP", ngành chăn nuôi Nghệ An thống kê số lượng lợn bệnh phải tiến hành tiêu hủy của tỉnh chỉ chiếm khoảng 5,8% tổng đàn, ít hơn nhiều so với mặt bằng chung toàn vùng Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa hơn 17%; Thừa Thiên - Huế hơn 37%, Quảng Trị hơn 17%...)

Dù vậy diễn biến thực tế ngày càng đáng lo, xét cả tính chất lẫn quy mô dịch khiến địa phương lo ngay ngáy. Với tình hình hiện tại, nếu Nghệ An không kịp thời đưa ra phương án xử lý phù hợp, e rằng nguy cơ "vỡ trận" là điều khó tránh.

Theo Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Nghệ An, ông Nguyễn Văn Lập, DTLCP chuyển biến phức tạp từ sau cơn bão số 4. Nội trong khoảng 1 tháng qua toàn tỉnh đã tiêu hủy trên 42.000 con, bình quân hơn 1.000 con/ ngày. “Thời gian đầu các địa phương cho thấy quyết tâm cao độ khi huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhờ đó cơ bản kiểm soát tốt tình hình . Tuy nhiên do thời gian phòng, chống dịch kéo dài, trong khi nguồn ngân sách lại eo hẹp đã dẫn đến tư tưởng chủ quan, lơ là ở một số nơi”, ông Lập cho biết thêm.

Qua theo dõi thực tế, nhìn chung ngành chăn nuôi tại địa phương này đang bộc lộ hàng loạt vấn đề. Đầu tiên là công tác quản lý giết mổ và tiêu thụ lợn, hiện trên địa bàn mới chỉ có 40 cơ sở giết mổ tập trung và 60 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ được cơ quan chuyên ngành thẩm định, còn lại phần đa vẫn áp dụng theo phương thức truyền thống vốn không đảm bảo vệ sinh thú y lẫn điều kiện ATTP.

Cách thức của người dân cũng là điều đáng bàn. Qua rà soát, chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ chiếm đến 88,8% tổng đàn lợn, những mô hình trên rất khó áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng dịch và an toàn sinh học, cộng thêm yếu tố thời tiết bất thuận đã làm suy giảm nhanh chóng sức đề kháng của vật nuôi.

19-20-13_3
Người nuôi điêu đứng.

Cùng với đó là ý thức trách nhiệm của người nuôi, phải thừa nhận việc tuân thủ theo quy định chưa được thực hiện đồng bộ, vì lợi ích trước mắt nhiều trường hợp sẵn sàng bất chấp. Đơn cử khi thấy thị trường nhích dần lên, không ít hộ đã tự ý tái đàn dù trước đó cơ quan chuyên ngành đã ra sức khuyến cao, “phong trào” này phổ biến tại 2 huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Từ cơ sở thực tế, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống DTLCP theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của Bộ NN-PTNT. Phải thực hiện chống dịch từ cơ sở, từ chính người dân, phải xác định chống dịch như chống giặc.

“DTLCP đang chuyển biến phức tạp nhưng không phải không có phương án phòng chống. Qua 8 tháng theo dõi thực tế, việc áp dụng biện pháp an toàn sinh học và sử dụng chế phẩm sinh học thực sự mang lại hiệu quả. Quá trình thực hiện địa phương phải tiến hành tiêu độc khử trùng tổng thể, cần lập chốt chặn kiểm tra ra, vào theo đúng quy định. Tất cả các quy trình phải được triển khai đồng bộ và nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng", Thứ trưởng khẳng định.

19-20-13_4
Quá trình giết mổ và tiêu thụ còn nhiều vấn đề.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Thái Thanh Quý lưu ý các đơn vị liên quan phải theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, kịp thời triển khai phương án trong mọi tình huống. Để khống chế được dịch, nhất thiết các thành viên Ban chỉ đạo phải tự ý thức nâng cao trách nhiệm, phải quyết liệt hơn nữa. Từ nay đến cuối năm dự báo thời tiết có nhiều bất lợi, do đó cần tập trung cao độ, tất cả với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Đến tháng 9/2019 UBND tỉnh Nghệ An đã cấp 14,2 tỷ đồng, các huyện, xã đã chủ động cấp 17,6 tỷ đồng (chưa bao gồm kinh phí hỗ trợ lợn buộc tiêu hủy) để phòng chống dịch. Hiện toàn tỉnh đã sử dụng 80 tấn hóa chất khử trùng.

Dự kiến trong năm nay Nghệ An cần thực hiện ít nhất 2 đợt khử trùng tiêu độc nữa. Tuy nhiên lượng hóa chất dự phòng hiện tại không đủ để thực hiện yêu cầu đặt ra. Từ cơ sở thực tế, ngành chăn nuôi địa phương đề nghị Bộ NN – PTNT, Cục Thú y hỗ trợ 30.000 lít hóa chất.

Xem thêm
Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm