| Hotline: 0983.970.780

Phải coi giảm ùn tắc giao thông quan trọng như phát triển kinh tế

Thứ Năm 26/04/2012 , 10:34 (GMT+7)

Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động về “Công tác thông tin, tuyên truyền an toàn giao thông năm 2012”.

Chiều qua 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia ký kết Chương trình phối hợp hoạt động về “Công tác thông tin, tuyên truyền an toàn giao thông năm 2012”.

Thứ trưởng Bộ TTTT Đỗ Quý Doãn cho biết, mục tiêu quan trọng hàng đầu của Chương trình là thay đổi nhận thức của lãnh đạo các cấp với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng như các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời thay đổi nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông, nhằm giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông tại hai thành phố Hà Nội và HCM.

Ông Doãn nói thêm, từ trước đến nay chưa có lĩnh vực nào thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân như lĩnh vực giao thông. Vì vậy, để một chủ trương giảm ùn tắc giao thông có hiệu quả thì việc thông tin tuyên truyền để có được sự đồng thuận của người dân là rất quan trọng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.