| Hotline: 0983.970.780

Phải di dời khẩn cấp 60 hộ dân sống dưới chân núi Đầu Voi

Thứ Hai 18/04/2011 , 09:53 (GMT+7)

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN- PTNT Cao Đức Phát tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam mới đây.

Ông Nguyễn Văn Gặp – Phó Giám đốc Sở NN- PTNT Quảng Nam cho biết, hiện nay, núi Đầu Voi (xã Tiên An, huyện Tiên Phước) đang tiếp tục sụt nứt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sinh mạng của 60 hộ dân sống dưới triền đồi, nhất là trong mùa mưa lũ. Tuy nhiên, theo ông Gặp, muốn đưa toàn bộ số hộ dân vừa nêu ra khỏi khu vực nguy hiểm thì cần ít nhất 10,5 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư và hỗ trợ di dời. Trong khi đó, ngân sách địa phương thì quá eo hẹp.

Bộ trưởng Bộ NN- PTNT Cao Đức Phát cho biết sẽ nhanh chóng hỗ trợ Quảng Nam một phần kinh phí để triển khai di dời khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những gia đình này.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất