| Hotline: 0983.970.780

Phải giảm tính độc quyền, nâng tính cạnh tranh

Thứ Sáu 25/10/2013 , 09:59 (GMT+7)

Khi nền kinh tế xuất hiện một số doanh nghiệp muốn độc quyền, thâu tóm thị trường thì người tiêu dùng sẽ là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhà nước sẽ đứng ở đâu trong tình huống đó?

Khi nền kinh tế xuất hiện một số doanh nghiệp muốn độc quyền, thâu tóm thị trường thì người tiêu dùng sẽ là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhà nước sẽ đứng ở đâu trong tình huống đó? Bài học nào sẽ được áp dụng trong thời gian tới để nhằm hạn chế tính độc quyền trong nền kinh tế?

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chia sẻ với NNVN bên lề Hội trường Quốc hội ngày 24/10 về vấn đề này.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, tính độc quyền thể hiện rõ và mới nhất khi gần đây dư luận nghi ngờ có hành vi liên kết độc quyền, liên kết tăng giá của 3 doanh nghiệp lớn là Viettel, Mobifone và Vinaphone để đồng loạt tăng cước dịch vụ 3G.

Vì vậy, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao cho Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) tiến hành làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Tất cả phải được tiến hành trong thời gian nhanh nhất.

Trước đây, mặc dù đã chiếm phần lớn thị phần nhưng Hãng hàng không Vietnam Airlines vẫn quyết định sát nhập Jetstar để nhằm tạo thành môi trường độc quyền. Liệu điều này có xảy ra tương tự như đối với vụ bắt tay nhau của 3 nhà mạng kia không, thưa Phó Thủ tướng?

Đúng vậy và nó cũng đang xảy ra ở thị trường điện lực. Với những thị trường như thế, Chính phủ phải thiết chế bởi trong nền kinh tế tư nhân mới này, muốn kéo được nhiều tư nhân cùng vào cuộc thì phải tạo lòng tin. Muốn vậy phải từ từ dắt tay và có những cơ chế thích hợp dành cho họ.

Theo tôi, chúng ta cần phải phát triển một thị trường có yếu tố cạnh tranh cho dù thị trường đấy sẽ có nhiều bất trắc, khó khăn và có một cơ quan nhà nước để điều tiết. Phải từng bước để nâng dần tính cạnh tranh. Chứ làm nhanh, vỡ trận thì càng mệt hơn. Nó giống như việc may áo, may áo mới còn dễ hơn chữa áo.

Sau đó nhà nước kiểm soát tỷ trọng của đơn vị chủ đạo này để không độc quyền điều hành toàn bộ thị trường từ chính đơn vị này.

Có ý kiến cho rằng, để giảm bớt tính độc quyền thì nên tách một đơn vị lớn thành nhiều đơn vị nhỏ, ví dụ như Hãng hàng không Vietnam Airlines tách thành hai hãng hàng không miền Bắc và miền Nam. Lúc đó sẽ có lợi cho người tiêu dùng. Quan điểm của Phó Thủ tướng thì sao?

Cái này cần phải tính toán thật cẩn thận bởi thường tư duy của người tiêu dùng rất đơn giản: cứ có nhiều nhà cung cấp là tôi có lợi. Thế nhưng, không phải lúc nào điều đó cũng đúng.

Ví dụ như thị trường ô tô chẳng hạn, ngày càng có quyết định cho xe nhập khẩu vào nhiều thì thị trường ô tô nội địa giá rẻ hơn. Thế nhưng, miếng bánh thị trường chỉ có 1, anh chia cho quá nhiều nhà cung cấp thì mỗi người chỉ được một phần nhỏ. Và dĩ nhiên, chi phí sẽ cao, nhà nước không còn lợi gì cả.

Giống như khi có cùng lúc 4 chiếc xe taxi chạy tìm khách và đến cùng một điểm, người tiêu dùng có thể có lợi khi chọn được chiếc xe giá rẻ nhất nhưng xã hội thì thiệt bởi nhiều xe chạy trên đường. Chưa nói giá rẻ thì chất lượng sẽ “rẻ” theo như mùi bẩn, hôi hám…

Tôi cũng nói thêm, ở nhiều nước trên thế giới cấm taxi chạy trên đường giống như Việt Nam. Họ bắt các xe đứng đúng bến, đậu 1 chỗ duy nhất. Xe chỉ chạy khi có người gọi. Bài toán cạnh tranh phải như vậy, chứ cho nhiều vào chưa chắc đã tốt nếu không kiểm soát được chất lượng dịch vụ của nó.

Từ bài học trên thị trường cạnh tranh này, theo ông có nên áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế của nước ta hiện nay không?

Cần hiểu thêm rằng, viễn thông, điện lực, nước là 3 ngành công nghiệp có chung đặc tính: độc quyền tự nhiên, có nghĩa chỉ tôi mới có mạng lưới đấy, ông không mua của tôi thì mua của ai. Trên thế giới có nhiều nước đã áp dụng mô hình độc quyền này rồi.

Để hạn chế dần tính độc quyền tự nhiên này, ví dụ như ngành điện lực, nhà nước sẽ “can thiệp” bằng cách giữ độc quyền Hệ thống truyền tải điện cao thế. Bởi cái đó không hấp dẫn doanh nghiệp nào vào đầu tư, rồi lại mang tính an ninh quốc gia nên càng giữ độc quyền ổn định.

Lúc đó, người tiêu dùng lớn có quyền sử dụng đường truyền tải này bằng cách mua điện ở tận Đồng Nai nếu đàm phán được giá rẻ để phục vụ cho nhà máy đặt ở Hà Nội. Có vậy sẽ giảm được tính độc quyền trên lưới điện ở nơi nhà máy đang hoạt động.

Đây cũng chính là cách làm nhằm giảm được tính độc quyền tự nhiên trên viễn thông và nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế hiện nay.

Xin cảm ơn Phó Thủ tướng!

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm