| Hotline: 0983.970.780

Phái Nam Huỳnh Đạo đồng ý 'tiếp chiêu' cao thủ Flores với 3 điều kiện

Thứ Ba 18/07/2017 , 07:25 (GMT+7)

Theo võ sư Huỳnh Quốc Hùng (em trai của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt) cao thủ Vịnh Xuân Quyền, Flores cần phải đáp ứng ba điều kiện mới có thể đấu với đại diện của phái Nam Huỳnh Đạo.

Như đã biết, chưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo, Huỳnh Tuấn Kiệt không thể tiếp đón cao thủ Vịnh Xuân Quyền, Flores trong đợt này vì không ở TPHCM. Thay vào đó, ông đã cử em trai mình, võ sư Huỳnh Quốc Hùng nghênh đón võ sư người Canada.

Võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt không đấu với cao thủ Flores
 
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng ông Huỳnh Quốc Hùng (hay bất cứ đại diện của phái Nam Huỳnh Đạo nào) sẽ “tiếp chiêu” võ sư Flores. Theo đó, ông Huỳnh Quốc Hùng đưa ra ba điều kiện để có thể “giao lưu võ thuật”.

Thứ nhất, võ sư Flores phải có giấy giới thiệu từ chưởng môn Nam Anh. Thứ hai, cuộc giao đấu phải có sự đồng ý của cơ quan chức năng. Cuối cùng, cuộc giao lưu chỉ với mục đích hòa khí, chứ không phân định thắng thua.

Võ sư Huỳnh Quốc Hùng chia sẻ: “Nam Huỳnh Đạo là môn phái chính danh, được Nhà nước công nhận. Do đó, môn phái không thể thi đấu ngoài vòng pháp luật. Sư phụ chúng tôi cũng nhắc mọi người không giao tranh võ biền.

Về mặt danh phận, khoảng cách giữa sư phụ chúng tôi và võ sư Flores quá lớn. Võ sư Flores đã làm xấu trên mạng xã hội thời gian qua. Cơ quan chức năng đã vào cuộc nên việc giao tay không thể xảy ra.

Chúng tôi sẵn sàng cho Flores thấy cái đẹp, võ đức, võ công của phái Nam Huỳnh Đạo nhưng chỉ muốn làm bạn chứ không đánh nhau để phân định thắng thua”.

Cũng theo võ sư Huỳnh Quốc Hùng, chỉ có những người tập cùng nhau lâu năm, có sự tương tác nhất định với mới thể lĩnh hội được giá trị của công phu “truyền điện” của Nam Huỳnh Đạo. Ông cũng khẳng định những đoạn video được lan truyền trên mạng là của võ sinh quay lén, chứ không phải mục đích quảng cáo của Nam Huỳnh Đạo.


Võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt trình diễn nội công

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm