| Hotline: 0983.970.780

Phải nghiêm trị

Thứ Sáu 01/11/2013 , 10:48 (GMT+7)

Sự việc "nhà ngoại cảm" làm giả hài cốt liệt sĩ là vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm trong buổi thảo luận tại Hội trường ngày 31/10. Bên lề QH, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh khẳng định, hành vi này phải bị nghiêm trị.

Sự việc "nhà ngoại cảm" làm giả hài cốt liệt sĩ là vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm trong buổi thảo luận tại Hội trường ngày 31/10. Bên lề QH, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh (ảnh) khẳng định, hành vi này phải bị nghiêm trị.

Khi tiếp nhận thông tin về hành vi làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn cất liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị nhằm trục lợi, cảm giác của Bộ trưởng như thế nào?

Từ trước đến nay không bao giờ có chuyện Bộ Quốc phòng nhờ nhà ngoại cảm để tìm hài cốt, di vật. Bởi hiện nay, chúng tôi thường tiếp nhận thông tin qua các kênh như đơn vị tổ chức mai táng; qua các cựu chiến binh, những người chiến đấu cùng đơn vị trong thời gian có chiến tranh.

Chúng tôi cũng dựa vào người dân địa phương - nơi mà quân đội đã từng chiến đấu hoặc dựa vào những tài liệu do phía Mỹ cung cấp. Chỉ khi có những thông tin khá tin tưởng chúng tôi mới vào cuộc.

Còn chuyện cảm giác của tôi lúc đó ư? Quá đau buồn. Hành vi vi phạm pháp luật này phải bị xử lý hình sự. Việc lợi dụng những người đã chết để trục lợi là không thể chấp nhận được.

Có ý kiến cho rằng sơ hở trong quy định pháp luật tạo điều kiện cho nhà ngoại cảm hoạt động tràn lan?

Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng đều có phòng giám định ADN. Với những gia đình tự tìm thấy mộ thì cần có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền, cơ quan chính sách của địa phương như Sở LĐ-TB&XH trưng cầu giám định ADN.

Còn việc sơ hở, qua vụ việc này cũng cần phải xem xét lại những quy định của luật pháp hiện nay. Như đã nói, không thể để tồn tại những người lấy hài cốt để trục lợi. Đây là điều liên quan đến tâm linh, trái với thuần phong mỹ tục người Việt Nam.


Người tự xưng là "nhà tâm linh", tức "cậu Thủy" (đeo kiếng)

Có bắt buộc phải giám định rồi mới được đưa các hài cốt vào nghĩa trang không?

Vấn đề này do Bộ LĐ-TB&XH quy định. Tuy nhiên, theo tôi nên có quy định bắt buộc bởi nếu gia đình mang một nắm đất ở đâu về rồi bảo đây là hài cốt của liệt sĩ thì làm sao đảm bảo sự chính xác.

Ngay sau khi vụ tìm mộ hài cốt giả bị phát giác, rất nhiều gia đình chưa tìm được thân nhân tham gia chiến tranh khá hoang mang không biết nên tin ai. Ông có lời khuyên gì?

Người dân không nên tin vào các nhà ngoại cảm vì hiện nay, đã có nhiều nhà ngoại cảm rởm lợi dụng vấn đề này trục lợi. Tốt nhất, nếu có thông tin nên chủ động cung cấp cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Hiện nay Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố ở phía Nam đều tổ chức các đội quy tập mộ liệt sĩ; báo cho huyện đội, tỉnh đội rồi Cục Chính trị quân khu hoặc Bộ Quốc phòng, chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để tìm được hài cốt liệt sĩ trở về với địa phương, gia đình.

Xin cảm ơn ông!

+ Đại biểu Lê Hữu Đức (Khánh Hòa): "Việc lừa đảo thân nhân những người đã đổ xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc là không thể chấp nhận. Vì vậy, các cơ quan chức năng phải nghiêm trị những kẻ có hành vi vô lương tâm này".

+ Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai cho biết, tỷ lệ chính xác trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là rất thấp và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bắt buộc phải thử ADN. Các gia đình cũng có thể chủ động đi tìm hài cốt liệt sĩ nhưng trước khi đi nên thông báo cho cơ quan chức năng để họ cùng tham gia.

Nếu gia đình cho rằng tìm được một liệt sĩ thì nên lấy một mẩu hài cốt về thử ADN, nếu chính xác thì mới nên khai quật. Toàn bộ chi phí tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được Nhà nước chi trả.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bị đá đè tử vong khi đào dúi rừng

Ông Tẩn Phù Dìn ở xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát, Lào Cai) đã bị đá đè tử vong trong khi đào bới đất để bắt dúi rừng tại khu vực rừng vầu.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm