| Hotline: 0983.970.780

Phân bổ 4.900 tấn gạo cứu trợ

Thứ Sáu 10/01/2014 , 10:18 (GMT+7)

UBND tỉnh Bình Định vừa phân bổ 4.900 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do lũ năm 2013 theo Quyết định số 2410/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Bình Định vừa phân bổ 4.900 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do lũ năm 2013 theo Quyết định số 2410/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, tỉnh phân bổ cho TP Quy Nhơn 120 tấn gạo, huyện Tuy Phước 600 tấn, thị xã An Nhơn 570 tấn, huyện Phù Cát 470 tấn, huyện Phù Mỹ 450 tấn, huyện Hoài Nhơn 470 tấn, huyện Hoài Ân và huyện Tây Sơn mỗi địa phương 500 tấn, huyện Vân Canh 300 tấn, huyện Vĩnh Thạnh 430 tấn, huyện An Lão 350 tấn gạo.

Ngoài ra, UBND tỉnh phân bổ cho Công an tỉnh 50 tấn gạo trợ cấp cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa bàn kết nghĩa với lực lượng Công an. Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cũng được phân bổ 60 tấn gạo trợ cấp cho đồng bào miền núi, vùng giáp ranh Tây Nguyên có quan hệ với quân đội. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh được phân 30 tấn để trợ cấp cho những hộ dân cư vùng biên giới biển.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.