| Hotline: 0983.970.780

Phan Thanh Hậu: 'Chúng tôi học được nhiều từ đàn anh Công Phượng, Xuân Trường'

Thứ Năm 07/03/2019 , 19:37 (GMT+7)

Tiền vệ Phan Thanh Hậu cho biết các đàn anh như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy... chính là tấm gương để mình học hỏi, theo đuổi. Tiền vệ nhỏ con cũng tự tin cạnh tranh được vị trí chính thức ở U23 Việt Nam.

Chia sẻ với báo chí trước buổi tập chiều 7/3, Thanh Hậu cho biết: “Ở buổi tập thứ 2 các bài tập chưa có gì mới mà chủ yếu tập với bóng. Thầy Park truyền đạt các cầu thủ nắm bắt sơ đồ và chiến thuật sắp sử dụng trong thời gian tới. Toàn đội đang rất tập trung cho vòng loại U23 châu Á không có áp lực”.

Thanh Hậu khẳng định toàn đội U23 Việt Nam sẽ noi gương đàn anh Công Phương, Xuân Trường - Ảnh: Gia Hưng

 

Dù HLV Park Hang Seo gọi lên tuyển U23 Việt Nam lần này tới 37 cầu thủ, nhưng Thanh Hậu tự tin cho biết mình sẵn sàng cạnh tranh vị trí chính thức.

“Mục tiêu của tôi là giành suất đá chính ở U23 Việt Nam và giành suất dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Lần này 37 cầu thủ được gọi lên tuyển, tôi nghĩ sự cạnh tranh rất là cao, khốc liệt khi mỗi vị trí có 3 đến 4 cầu thủ. Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ cũng gặp áp lực khi những anh đi trước giành thành tích cao. Vì thế, tất cả phải rất nỗ lực, cố gắng”.

Nói về việc U23 Việt Nam có nhiều trợ lý người Hàn Quốc, Thanh Hậu cho biết: “Ở tuyển này rất nhiều trợ lý người Hàn Quốc, nhưng tôi không cảm thấy áp lực, khi đã làm việc nhiều với HLV người Hàn.

Điểm mạnh của tôi là kỹ thuật và sức bền, điểm yếu của tôi là tranh chấp tay đôi, trong thời gian tới tôi sẽ tập GYM để cải thiện”.

Cuối cùng, Thanh Hậu nhấn mạnh mình đã học hỏi được rất nhiều từ các đàn anh Công Phượng, Xuân Trường, và những kinh nghiệm đó sẽ giúp anh có thể cạnh tranh sòng phẳng vị trí chính thức trên tuyển.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã bình phục chấn thương - Ảnh: Gia Hưng

 

U23 Việt Nam tiếp tục tập luyện cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2020 với buổi tập chiều 7/3. Sau buổi tập nhẹ buổi sáng ngày hôm nay 7/3, buổi chiều các bài tập vẫn tiếp tục là tập xử lý bóng nhằm duy trì cảm giác bóng cho các cầu thủ.

7 cầu thủ của CLB Hà Nội đã lên tập trung sau khi CLB Hà Nội đá xong trận gặp CLB Viettel ở vòng 3 V-League. Họ mới chỉ tập nhẹ để hồi phục thể lực và dự kiến sẽ quay lại CLB vào tối ngày 8/3 để chuẩn bị cho trận đấu của CLB Hà Nội tại AFC Cup.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã bình phục chấn thương cổ tay và hiện anh đã tập lại bình thường.

Trần Thành và Lương Hoàng Nam đã phải đi chụp y tế sáng nay để kiểm tra chấn thương. Hoàng Nam cùng với Đình Trọng, Tiến Linh và Trần Thanh Sơn tập riêng do họ vừa mới khỏi chấn thương cách đây không lâu.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm