| Hotline: 0983.970.780

Pháp: 700.000 người tuần hành tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố

Chủ Nhật 11/01/2015 , 10:31 (GMT+7)

Ngày 10/1, khoảng 700.000 người đã đổ ra các tuyến phố của nước Pháp để tưởng niệm 17 người bị sát hại trong 3 ngày diễn ra các vụ khủng bố ở thủ đô Paris./ Pháp: Cuộc khủng hoảng khủng bố và bắt cóc con tin đã chấm dứt

Thôn tin trên do AFP dẫn lại từ phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve.

Trả lời báo giới, ông Cazeneuve cho biết khoảng "700.000 người đã tuần hành" tại các thành phố trên khắp nước Pháp trước thềm một cuộc tuần hành tại Paris dự kiến thu hút "hàng trăm nghìn người," trong đó có một loạt nhà lãnh đạo thế giới.

Theo kế hoạch, ngày 11/1 tại thủ đô Paris sẽ diễn ra cuộc tuần hành rầm rộ biểu thị đoàn kết dân tộc, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia. Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết ông sẽ tham gia cuộc tuần hành này.

Lãnh đạo một số nước châu Âu như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, cùng lãnh đạo các nước Italy và Tây Ban Nha cũng thông báo sẽ tham gia tuần hành để bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Pháp.

Cũng theo Bộ trưởng Cazeneuve, hơn 5.500 cảnh sát và quân nhân sẽ được triển khai tại Paris trong ngày 11/1 để đảm bảo an toàn và trật tự cho cuộc tuần hành.

Cùng ngày, phát ngôn viên của Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman cho biết ông Lieberman sẽ đại diện Israel tham gia cuộc tuần hành quy mô lớn tại Paris vào ngày 11/1 để tưởng niệm 17 nạn nhân trong các vụ tấn công của các đối tượng Hồi giáo 3 ngày qua.

Các cuộc tấn công khủng bố liên tiếp xảy ra trong ba ngày qua gây chấn động nước Pháp và toàn thế giới, Vụ xả súng tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ngày 7/1 đã khiến 12 người thiệt mạng. Sau đó, ngày 9/1, hai nghi phạm vụ xả súng này đã bắt cóc con tin tại một xưởng in ở thị trấn Dammartin-en-Goele, Đông Bắc nước Pháp, và cố thủ tại xưởng in này.

Cùng ngày, tại Porte de Vincennes, phía Đông Paris, hai đối tượng khác cũng thực hiện một vụ bắt cóc con tin tại một cửa hàng tạp hóa của người Do Thái. Hai đối tượng này, gồm một nam và một nữ, bị cho là thủ phạm vụ nổ súng giết hại một nữ cảnh sát tại một ga tàu điện ngầm ở phía Nam Paris ngày 8/1.

Cảnh sát Pháp đã đồng loạt tiến hành các cuộc tấn công giải cứu con tin bị giữ tại hai địa điểm trên.

Truyền thông Pháp sau đó đưa tin ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong cuộc giải thoát con tin tại cửa hàng tạp hóa ở Porte de Vincennes. Số người thiệt mạng gồm 4 con tin và một kẻ bắt cóc. Nữ nghi phạm tham gia vụ bắt cóc này đã trốn thoát và các lực lượng an ninh Pháp đang ráo riết truy lùng đối tượng này.

Bày tỏ sự ủng hộ đặc biệt đối với Pháp, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 10/1 tuyên bố "Washington đồng hành cùng Paris hôm nay, cũng như ngày mai", cam kết hỗ trợ Pháp chống lại mối đe dọa từ các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất